1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bán biển số xe ôtô giả theo phong thủy giá 800.000 đồng

(Dân trí) - Lực lượng chức năng vừa triệt phá một cơ sở làm biển số xe giả tại Hà Nội. Tại cơ sở này còn phục vụ nhu cầu làm biển số xe đẹp cho hợp phong thủy với chủ nhân.

Chiều ngày 7/5, tổ công tác của Đội cảnh sát kinh tế thuộc Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nôi) làm nhiệm vụ tại phố Trần Nhật Duật. Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang Lê Văn Vinh (49 tuổi, ở số 42 phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang giao nhận biển số xe giả (29A. 1118...) cho khách hàng tại cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy của mình.

Khi tiến hành kiểm tra bên trong cửa hàng, tổ công tác phát hiện một máy cán nguội cùng các loại đồ nghề khác phục vụ việc làm giả biển số xe. Khai thác nóng tại chỗ, Lê Văn Vinh cho biết làm nghề này mới hơn một tháng, trước đó chỉ chủ yếu sửa chữa xe máy.
Bán biển số xe ôtô giả theo phong thủy giá 800.000 đồng
Hai ô tô cùng mang biển đẹp, trong đó chiếc xe Lexus mang biển kiểm soát giả. Với việc xuất hiện các cơ sở làm biển số giả, để lắp biển số đẹp chỉ mất 800.000 đồng. 
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Gần 160 triệu USD tài trợ cho giàn khoan tự nâng hiện đại nhất

* Air Mekong có thể hoạt động trở lại

* Ngày 20/5, mở lại phiên tòa xử Nguyễn Đức Kiên

* Hơn 250 triệu cổ phiếu sang tay, ai hưởng lợi khi thị trường tháo chạy

Thông thường, 1 bộ biển số xe ô tô được Vinh bán với giá từ 500.000, biển đẹp có giá 800.000 đồng/bộ, biển xe máy là 70.000 đồng – 100.000 đồng/tùy loại. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Vinh đã tiêu thụ được 4 biển số giả xe ô tô. 

Theo cơ quan điều tra, việc làm giả biển số xe của Lê Văn Vinh còn phục vụ cho một số người muốn lắp biển số đẹp theo phong thủy hay mệnh. Đặc biệt, một số kẻ gian khi thực hiện hành vi cướp giật xe máy cũng tới đây lắp biển giả gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Trước đó, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp xe ô tô có biển “siêu đẹp” là hàng giả. Mới đây nhất, hình ảnh 2 chiếc xe ô tô Mercedes và Lexus cùng mang biển kiểm soát 30A-388.88.

Đại úy Tạ Ngọc Khánh (Đội tham mưu tổng hợp - Phòng PC67) cho biết, sau khi tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông xác định, chiếc xe Mercedes là xe chính chủ. “Xe Lexus LX570 mang biển kiểm soát giả. Chúng tôi đã thông báo cho các Đội, các chốt giao thông trong thành phố về đặc điểm nhận dạng của chiếc xe gắn biển giả để truy tìm, xử lý.” - Đại úy Khánh cho hay. Cũng theo Đại úy Khánh, có thể chiếc xe Lexus chỉ gắn biển giả trong một thời gian nên rất khó phát hiện và xử lý.

Lê Tú

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước