1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bắc Triều Tiên mở cửa đón đầu tư nước ngoài

Bắc Triều Tiên đang có những động thái tích cực trong thu hút đầu tư của nước ngoài để phát triển kinh tế.

Tiềm năng Bắc Triều Tiên

 

Khi người dân Bắc Triều Tiên hát quốc ca, họ hát về mặt trời mỗi sáng bình minh trên khắp ngọn núi con sông đất nước mình, về đất nước xinh đẹp giàu tài nguyên, đặc biệt là bạc và vàng. Họ còn hát ca ngợi nguồn khoáng sản, thiếc, quặng sắt và các kim loại khác.

 

Trị giá nguồn khoáng sản của Bắc Triều Tiên ước tính 2.287 nghìn tỷ won ( 2,47 nghìn tỷ USD) – lớn gấp 24 lần trữ lượng khoáng sản Hàn Quốc. Trong khi đó kinh tế Hàn Quốc phát triển gấp 35 lần Bắc Triều Tiên.

 

Cả thế giới đang cần nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm trong đó có ô tô, máy bay, điện thoai di động và một số mặt hàng khác. Nhu cầu tăng cao đồng nghĩa với việc giá cả tăng. Đây chính là động cơ giúp các nước còn đang khép kín với thế giới mở rộng cánh cửa để kinh doanh kiếm lợi nhuận, thu hút đầu tư nước ngoài.

 

Theo một chuyên gia Nhật Bản chuyên nghiên cứu lịch sử và đồng tác giả của cuốn sách “The Military- Industrialization of North Korea.'' nhận xét việc tồn tại và phát triển của Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào liệu chính phủ nước này có biết cách tận dụng hiệu quả nhất nguồn tài nguyên hay không.

 

Ngày ấy – Bây giờ

 

Từ năm 1910 đến năm 1945, người Nhật đã khai thác một số mỏ khoáng sản tại Triều Tiên, và theo họ một số mỏ này có trữ lượng lớn chưa từng thấy trên thế giới.

 

Ngoài ra, một quan chức của Triều Tiên còn cho biết nước này có rất nhiều khoáng sản quý hiếm, trong số đó có cả một số chất quý hiếm sử dụng trong công nghệ cao như thiếc, molypđen, chì và đồng.

 

65 năm trước đây, Masayasu Nozaki là một công nhân già làm việc cho mỏ tungsten ở Bắc Triều Tiên. Mỏ này được biết đến với cái tên “mỏ 100 năm”. Ông kể lại ngày đó quanh khu mỏ này là một thị trấn nhỏ với bệnh viện, khu nhà ở, trường học, bưu điện và cửa hàng.

 

Khi ấy, công nhân Triều Tiên và Nhật Bản làm việc 3 ca, có đủ điện nước, thực phẩm cũng như hệ thống giao thông. Thế nhưng ngày nay, sau nhiều thập kỷ kinh tế không được quản lý, tất cả những điều đó đã không còn nữa.

Động thái tích cực

 

Để thu hút đầu tư, gần đây Bắc Triều Tiên đang thành lập ngày càng nhiều công ty liên doanh, đặc biệt là với các đối tác láng giềng phía Bắc và phía Nam như Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Hiện nay, theo một quan chức Bắc Triều Tiên, họ đang hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ và ngoài ra còn nhiều nước khác ngoài Trung Quốc đang quan tâm đến nguồn khoáng sản nước này.

 

Chuẩn bị cho tương lai thống nhất

 

Hàn Quốc đang cố gắng để rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa hai miền, chuẩn bị cho một tương lai đoàn tụ giữa hai miền Nam-Bắc. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10, hai nước này đã thống nhất trong một số dự án kinh tế trị giá ước tính 11,2 tỷ USD.

 

Gần đây tổng thống Hàn Quốc đã gọi Bắc Triều Tiên là một miền đất mới với các cơ hội kinh doanh hấp dẫn và kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Triều Tiên.

 

Và theo một chuyên gia Nhật Bản, để biến cơ hội thành hiện thực, Bắc Triều Tiên cần cố gắng xây dựng hình ảnh như một đối tác kinh doanh có uy tín và đáng tin cậy, và chắc chắn rằng nước này cần nỗ lực rất nhiều.

 

Theo Ngọc Diệp

CafeF.vn /Bloomberg