1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thanh Phượng thôi chức Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thanh Phượng vừa thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt với lý do nghỉ thai sản. Kế nhiệm vị trí này là ông Lê Anh Tài, người vừa gia nhập HĐQT ngân hàng này hơn 1 tháng.

Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) vừa đăng tải thông báo về việc phân công lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Theo đó, kể từ ngày 3/5/2013, ông Lê Anh Tài - Thành viên HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay bà Nguyễn Thanh Phượng.

Lý do thôi chức Chủ tịch HĐQT sau hơn 1 năm tại vị của bà Phượng được lý giải do nghỉ thai sản. Tuy không còn giữ cương vị cao nhất tại ngân hàng, song bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, bà Phượng đã thôi làm người đại diện pháp luật của VietCapital Bank.

Bà Nguyễn Thanh Phượng.
Bà Nguyễn Thanh Phượng.

Sinh năm 1980, bà Nguyễn Thanh Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM) và Công ty Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities – VCSC).  

Bà Phượng đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của cả hai tổ chức là VCAM và VCSC kể từ thời điểm thành lập năm 2007.  

Cùng với việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Ngân hàng Bản Việt - VietCapital Bank (VCCB) (tiền thân là Ngân hàng Gia Định), bà Phượng được bầu chọn vào Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này từ tháng 2/2012 cho tới nay.

Tại VietCapital Bank, trong vai trò Chủ tịch, bà Phượng chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban Điều hành của ngân hàng.

Trước khi gia nhập Bản Việt, bà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính Công ty liên doanh Holcim (Việt Nam), tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.  Bà cũng có thời gian đảm nhiệm vai trò Giám đốc đầu tư của Quỹ Vietnam Holding, một quỹ đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán London.

Về học vấn, bà Phượng tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).  Sau đó hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

Người cầm lái VietCapital Bank từ thời điểm này là ông Lê Anh Tài, người mới chỉ gia nhập HĐQT hơn 1 tháng bắt đầu từ tháng 4/2013. Trước đó ông giữ vai trò là Phó Tổng Giám đốc, phụ trách khối kinh doanh tín dụng, chính sách khách hàng và phát triển sản phẩm của Ngân hàng Bản Việt.

Ông Tài từng công tác tại nhiều ngân hàng như Tân Việt (Việt Nam Tín Nghĩa), Á Châu, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Nam Á, Kiên Long. Gần đây nhất, trước khi gia nhập Ngân hàng Bản Việt, ông Tài đã từng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa.

Như vậy, cơ cấu HĐQT của VietCapital Bank hiện nay gồm Chủ tịch HĐQT là ông Lê Anh Tài và 5 Thành viên, số lượng không thay đổi so với trước.

Mai Chi