1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

“Ăn xin” quyên tiền cho công chức chính phủ Mỹ

Trên thùng tiền, có tấm bảng với dòng chữ: “nếu bạn bị mất việc hay đang gặp khó khăn, đừng ngại, hãy lấy tiền ở đây. Còn nếu không, bạn có thể đóng góp để chung tay giúp đỡ những người cơ nhỡ”.

Chỉ một ngày sau khi giám đốc điều hành Starbuck Howard Shultz viết thư kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lên tiếng phản đối việc quốc hội đóng cửa chính phủ vào ngày 1/10 vừa qua, CNBC đã đưa tin một cửa hàng Starbucks tại thủ đô D.C đang tích cực gom tiền mặt để hỗ trợ những người bị “nghỉ phép” vô thời hạn do chính phủ đóng cửa.

Lãnh đạo chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới trước đó đã bày tỏ quan điểm thất vọng khi cho rằng, việc đóng cửa chính phủ là một quyết định vô trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Ông khẳng định, việc làm cao cả của cộng đồng doanh nghiệp là giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin vốn đã rất mong manh của người dân hiện nay.

“Ăn xin” quyên tiền cho công chức chính phủ Mỹ
“Nếu bạn bị mất việc hay đang gặp khó khăn, đừng ngại, hãy lấy tiền ở đây. Còn nếu không, bạn có thể đóng góp để chung tay giúp đỡ những người cơ nhỡ”.

Starbucks không phải là doanh nghiệp duy nhất tìm cách giúp đỡ các nhân viên nhà nước gặp khó khăn trong thời gian nhạy cảm vừa qua. Câu lạc bộ thể thao Town Sports cũng tạo điều kiện để những người này tiếp cận miễn phí với dịch vụ của họ. Trong khi đó, một số quán bar và nhà hàng tại thủ đô cũng áp dụng chương trình giảm giá cho người lao động mất việc.

Trên thùng tiền, có tấm bảng với dòng chữ: “nếu bạn bị mất việc hay đang gặp khó khăn, đừng ngại, hãy lấy tiền ở đây. Còn nếu không, bạn có thể đóng góp để chung tay giúp đỡ những người cơ nhỡ”.

Theo HungNinh
VietnamNet/Huffingtonpost