1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

An Thịnh và Cường Thịnh lỗ 1.100 tỷ: Có đủ điều kiện vay ngân hàng?

Sau khi hoàn tất việc thanh toán 1.652 tỷ đồng mua lại 59 triệu cổ phiếu của HNG, Công ty cao su An Thịnh và Công ty cao su Cường Thịnh đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông do thương vụ này lỗ 1.100 tỷ đồng so với thị giá cổ phiếu HNG tại thời điểm giao dịch.

Giới tài chính còn chưa hết ngạc nhiên về giao dịch kỳ lạ này thì trên thị trường lại xuất hiện thông tin hai công ty này hiện đang có quan hệ tín dụng tại VPBank với con số khoản vay tổng của hai công ty là hơn 920 tỷ đồng. Câu hỏi được đặt ra là hai công ty với tổng số vốn điều lệ 60 tỷ đồng này được duyệt vay khoản vốn lớn như vậy là dựa vào điều kiện nào?

Công ty An Thịnh và Công ty Cường Thịnh đều đăng ký thành lập vào tháng 3/2014, với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng mỗi công ty. Tuy nhiên, hai công ty này cũng là hai cổ đông lớn của Công ty cao su Đông Dương (CSDD) hiện đang sở hữu 25 nghìn hecta dự án trồng và phát triển cao su tại Campuchia, với số vốn điều lệ là 1.465 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty An Thịnh sở hữu 774 tỷ đồng (tương đương gần 53% giá trị vốn điều lệ), và Công ty Cường Thịnh sở hữu hơn 47% còn lại (tương đương 691 tỷ đồng). Theo báo cáo tài chính hợp nhất vào thời điểm 31/07/2015 do công ty Ernst & Young kiểm toán, tổng tài sản của CSDD đạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Như vậy, có thể nói tại thời điểm cuối tháng 7/2015, An Thịnh và Cường Thịnh đang có trong tay tổng tài sản trị giá tới 2.400 tỷ đồng. Đây có thể là nguồn tài sản đảm bảo để hai “đại gia” này vay vốn tại VPBank.

PV