1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ái nữ nhà ông Đặng Thành Tâm "vung" 100 tỷ đồng vào cổ phiếu

(Dân trí) - Với việc đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC, nếu thành công, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sẽ sở hữu 3,45% vốn điều lệ Kinh Bắc. Giao dịch nhằm thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân, dự kiến diễn ra từ ngày 17/1 đến 27/1/2014.

Ái nữ nhà ông Đặng Thành Tâm dự chi 100 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu
Kinh Bắc vừa thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ và bổ sung vốn lưu động.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX), con gái ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã CK: KBC) là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu của công ty này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Giá vàng “đi xuống”, chênh lệch tăng cao

 

Tại thời điểm 30/6/2013, liên quan đến ông Đặng Thành Tâm, chỉ có 4 trong số 10 thành viên trong gia đình có sở hữu tại KBC bao gồm ông Đặng Văn Được (cha ruột ông Tâm) nắm 25 nghìn cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ ông Tâm) nắm 12,27 triệu cổ phiếu, ông Đặng Quang Hạnh (anh trai ông Tâm) nắm gần 170 nghìn cổ phiếu và bà Đặng Thị Hoàng Phượng (em gái ông Tâm) nắm 21,94 triệu cổ phiếu.

 

Bản thân ông Tâm cũng nắm 101,25 triệu cổ phiếu KBC tương ứng gần 35% vốn điều lệ công ty. Trong số 4 người con của ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Đặng Nguyễn Nam Anh, Đặng Nguyễn Duy Anh và Đặng Nguyễn Bảo Anh mới chỉ có Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là người đầu tiên đăng ký mua cổ phần tại công ty do ông Tâm làm chủ. Cho đến tháng 6/2012 thì thông tin của cả 4 người con của ông Tâm tại báo cáo quản trị công ty vẫn là "còn nhỏ".

 

Trước giao dịch, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh không nắm cổ phiếu nào tại KBC. Giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu của ái nữ ông Đặng Thành Tâm được cho biết nhằm thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân, dự kiến diễn ra từ ngày 17/1 đến 27/1/2014 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

 

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sẽ nắm 3,45% vốn điều lệ của Kinh Bắc. Chốt phiên giao dịch ngày 14/1, giá KBC ở mức 10.100 đồng. Như vậy, nếu tính theo mức giá này, để sở hữu số cổ phiếu khổng lồ trên ở KBC, ái nữ Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm sẽ phải chi trên 100 tỷ đồng.

 

Liên quan đến tình hình hoạt động của KBC, trong 9 tháng đầu năm 2013, công ty này mặc dù tăng doanh thu hợp nhất 80% đạt gần 340 tỷ đồng, tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cao gấp đôi cùng kỳ và chi phí lãi vay trên 217 tỷ đồng, do đó, KBC vẫn phải ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 144 tỷ. Lỗ sau thuế ở mức 115 tỷ đồng.

 

Tính đến 30/9/2013, công ty có hơn 4.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn, tương đương 33% tổng nguồn vốn, trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 63 tỷ đồng. Mới đây, đại hội đồng cổ đông KBC đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phần, tương ứng 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để cấn trừ công nợ và bổ sung vốn lưu động.

 

Mai Chi
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước