1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Adayroi sẽ là Amazon Việt Nam?

Trong tọa đàm trực tiếp với giới start-up Việt Nam tại TP.HCM cuối tháng 5/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ví Adayroi - trang Thương mại Điện tử thuộc Tập đoàn Vingroup là “Amazon của Việt Nam”.

Để hiểu thêm về triển vọng của Adayroi, phóng viên đã có cuộc trao đổi với nữ CEO Lê Hoàng Uyên Vy - một 3 doanh nhân trẻ vinh dự được đối thoại trực tiếp với Tổng thống Obama

- Tạp chí Nikkei Asia mới đây có nhận xét: lĩnh vực thương mại điện tử trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn rất manh mún, không có một đơn vị có vai trò đủ lớn để kiểm soát bất cứ thị trường nào. Là người có nhiều năm kinh nghiệm start-up trong thị trường này, chị coi đây là thách thức hay cơ hội?

Việt Nam là thị trường tiềm năng cho TMĐT phát triển với nền kinh tế đang trên đà phát triển ổn định, lực lượng dân số trẻ chiếm tỉ lệ cao và có thói quen sử dụng Internet, trong đó, hơn 80% mua sắm online từ 2-3 lần/tháng trở lên. Tuy nhiên, hiện mới có 1/4 doanh thu của thị trường bán lẻ Việt Nam đạt được thông qua các kênh mua sắm hiện đại. Như vậy, dư địa phát triển của TMĐT còn rất tiềm năng. Hiện TMĐT Việt Nam đã tăng trưởng mạnh tới 37% và chiếm 3% doanh thu bán lẻ toàn quốc. Theo phân tích của các chuyên gia, tới năm 2020 doanh thu của thị trường này có thể đạt 10 tỷ đô-la Mỹ.


Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc điều hành Adayroi.com (Tập đoàn Vingroup) đối thoại với Tổng thống Obama

Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc điều hành Adayroi.com (Tập đoàn Vingroup) đối thoại với Tổng thống Obama

- Được Tổng thống Obama ví là “Amazon Việt Nam”- Adayroi sẽ đối diện với những thách thức ấy như thế nào?

Adayroi mới gia nhập thị trường TMĐT vào cuối năm 2015 và đang cung cấp hơn 200,000 sản phẩm thuộc 10 ngành hàng, từ những ngành phổ biến như Thời trang, Điện tử, Nhà cửa đời sống đến những ngành hàng mới lạ đối với người tiêu dùng trên online như Thực phẩm, Dịch vụ. Trong thời gian sắp tới, Adayroi sẽ còn tiếp tục mở rộng số lượng sản phẩm và ngành hàng để có thể đáp ứng được trọn vẹn tất cả nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Chúng tôi đang từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh thông qua 3 điểm nhấn nổi bật: cung cấp đa dạng mặt hàng với chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn, nguồn gốc rõ ràng; cam kết giá bán ưu đãi với nhiều chương trình tích lũy điểm hấp dẫn; đảm bảo chất lượng dịch vụ chu đáo, ân cần và khả năng giao hàng nhanh. Đặc biệt, giao hàng nhanh sẽ là thế mạnh nổi bật của Adayroi với là mục tiêu giao hàng tươi sống trong vòng hai giờ và giao phần lớn hàng trong vòng một ngày từ khi khách đặt hàng. Điều này cũng chính là sứ mệnh của chúng tôi: đem đến một cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho các gia đình Việt Nam thông qua việc kết nối hàng hóa từ các nhà cung cấp uy tín đến khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo nhất.


Tổng thống Obama ấn tượng với sự phát triển của Adayroi và gọi đây là Amazon của Việt Nam

Tổng thống Obama ấn tượng với sự phát triển của Adayroi và gọi đây là Amazon của Việt Nam

- Sự hậu thuẫn của "ông lớn" Vingroup" đem lại lợi thế thế nào cho Adayroi, thưa chị?

Thuộc hệ sinh thái Vingroup, Adayroi có thuận lợi cơ bản về uy tín vững vàng, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp và tập khách hàng đông đảo từ các sản phẩm và dịch vụ đã có uy tín của Tập Đoàn như Vinhomes, Vinpearl, Vinmart, Vinmec, Vinschool, Vinpro…

Ngoài ra, Vingroup luôn có hệ thống kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng luôn nhận được sản phẩm an toàn từ các nhà cung cấp uy tín. Adayroi cũng xây dựng được thế mạnh trong việc phân phối sản phẩm nhờ vào mạng lưới giao nhận trải dài trên khắp cả nước của Vingroup.

Những lợi thế cạnh tranh này không chỉ giúp Adayroi và các kênh phân phối khác thuộc Vingroup phát triển mạnh mà còn khuyến khích các nhà bán lẻ ở Việt Nam gia nhập hệ sinh thái Adayroi từ nay đến năm 2020.

- Trong cuộc đối thoại vừa qua, Tổng thống Obama đã dành tặng thế hệ trẻ Việt Nam lời chúc: "Dream big dreams!" – Hãy mơ những giấc mơ thật to lớn!" Vậy giấc mơ của chị bây giờ là gì?

Đến năm 2020, tầm nhìn của Adayroi là trở thành website TMĐT số 1 Việt Nam và có thể mở rộng ra thị trường quốc tế. Giấc mơ của tôi là cũng Adayroi góp phần xây dựng được cuộc sống hiện đại, văn minh, tiện lợi cho tất cả người Việt Nam. Ngoài ra, tôi mong rằng Adayroi có thể kiến tạo được một thương hiệu toàn cầu, giúp cho sản phẩm Việt thâm nhập sâu vào thị trường thế giới.

- Xin cảm ơn chị!

Lê Hoàng Uyên Vy tốt nghiệp thủ khoa ngành tài chính, Đại học Georgetown (Mỹ). Cô bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử từ năm 2009. Trong hai năm 2015 và 2016, Uyên Vy được tạp chí Forbes bình chọn lọt là một trong 30 gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi ở châu Á trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử.

Hiện Vy là Giám đốc điều hành của Adayroi.com, website thương mại điện tử thuộc Tập đoàn Vingroup.

Theo Minh Tuấn
VietnamNet