1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

80.000 tấn vải Bắc Giang lên đường "xuất ngoại" bất chấp dịch Covid-19

(Dân trí) - Năm 2020, sản lượng vải Bắc Giang ước đạt 160.000 tấn, tăng khoảng 10 tấn so với năm 2019. Vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 80.000 tấn, chiếm 50%; xuất khẩu khoảng 80.000 tấn.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương tại “Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020” diễn ra sáng nay (6/6) tại Bắc Giang, năm 2020, diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28,1 nghìn ha, sản lượng ước đạt 160 nghìn tấn (tăng khoảng 10.000 tấn so với năm 2019). Trong đó vải chín sớm khoảng 6 nghìn ha, sản lượng ước 45 nghìn tấn; vải thiều chính vụ diện tích 22.100 ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn.

Trong đó, diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.000 ha (chiếm 53% tổng diện tích toàn tỉnh), tăng 1.145 ha so với năm 2019 và hướng tới đạt 100% diện tích tại 5 huyện sản xuất vải trọng điểm để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP đạt 218 ha, sản lượng ước đạt trên 1.500 tấn.

80.000 tấn vải Bắc Giang lên đường xuất ngoại bất chấp dịch Covid-19 - 1

Khai mạc sàn giao dịch trực tuyến vải thiều Bắc Giang

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Giang, sản xuất vải thiều năm 2020, gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi. Giai đoạn vải chính vụ phân hóa mầm hoa gặp thời tiết ấm; giai đoạn ra hoa gặp thời tiết khô hạn, rét đậm kéo dài làm thối mầm hoa, nên tỷ lệ ra hoa vải thiều chính vụ chỉ đạt 70%. Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, thời tiết liên tục mưa phùn, độ ẩm không khí cao làm ảnh hưởng đến công tác phòng trừ sâu bệnh của người dân.

“Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến sức phức tạp, đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp xuất khẩu, các trung tâm thương mại, siêu thị với các doanh nghiệp, HTX, tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh” - lãnh đạo Sở chia sẻ.

Vụ vải năm nay, thị trường Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường truyền thống. Tỉnh Bắc Giang thường xuyên trao đổi, liên hệ với các cơ quan, đơn vị chức năng tại Cửa khẩu của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng… cung cấp thông tin về diễn biến thị trường nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ về việc đưa quả vải qua biên giới Trung Quốc, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn - cho biết: Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 1,5 tỷ USD. Trong đó, vải quả đạt 69.000 tấn, 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng vải thông quan đạt trên 600 tấn.

“Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 5/12 cửa khẩu thực hiện thông quan hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiện tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Quảng Tây để mở lại các cửa khẩu phụ khác như Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh” - ông Trưởng cho hay.

80.000 tấn vải Bắc Giang lên đường xuất ngoại bất chấp dịch Covid-19 - 2

Hội nghị được trực tuyến ở nhiều đầu cầu

Để đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, đại diện thương nhân Trung Quốc, ông Thang Thành Vỹ - Chủ tịch hiệp hội hoa quả quốc tế thành phố Bằng Tường (Quảng Tây Trung Quốc) - đã đề xuất số kiến nghị để khắc phục khó khăn, đảm bảo việc giao dịch buôn bán vải thiều giữa 2 nước được tiến hành thuận lợi.

Theo đó, ông Vỹ mong cơ quan hải quan của 2 nước tiếp tục kết nối và có những điều tiết phù hợp như ưu tiên, phân luồng giao thông riêng cho xe chở vải thiều để vải thiều được thông quan một cách nhanh chóng thuận lợi. Mong các cán bộ hải quan của 2 nước Việt - Trung ở các cửa khẩu như Pò Chài, Lũng Vài sẽ tăng thời gian làm việc và thông quan đến 21h.

Ngoài ra theo ông Vỹ, các thương nhân doanh nghiệp hoa quả của Việt Nam nên đáp ứng đúng yêu cầu của hải quan về quả việc đóng gói quả vải như không được để lá. Nếu không sẽ không đạt tiêu chuẩn kiểm dịch mà bị trả lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiến trình giao dịch của 2 bên.

Ngoài thị trường Trung Quốc, năm nay tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Central Retail để xuất khẩu trái vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sang Thái Lan -  trưng bày lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall để giới thiệu đến người dân Bangkok.

Thời gian thu hoạch vải năm 2020, vụ vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu từ giữa tháng 5 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7/2020.

 Thế Hưng