1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

80% lợi nhuận từ cá cược sẽ đóng góp cho xã hội?

(Dân trí) - "Lợi nhuận từ những hoạt động cá cược sẽ đóng góp một phần cho xã hội, thậm chí chiếm từ 50-80% lợi nhuận".

Đó là khẳng định của ông Michael Efron - Chủ tịch kiêm CEO Vietnam Sport Player - tại hội thảo “Phát triển ngành công nghiệp vui chơi giải trí có thưởng: Thực trạng và giải pháp” diễn ra sáng nay (23/6), tại Hà Nội.

80% lợi nhuận từ cá cược sẽ đóng góp cho xã hội? - 1

Hội thảo “Phát triển ngành công nghiệp vui chơi giải trí có thưởng: Thực trạng và giải pháp”

Theo ông Michael Efron, công ty của ông đã tham gia lĩnh vực thể thao đua ngựa từ 1977. Do đó, công ty đã làm việc với nhiều công ty, CLB đua ngựa lớn ở Úc, và có nhiều kinh nghiệm về cá cược đua ngựa và thể thao.

Trong suốt 15 năm qua, ông Michael Efron đã từng hỗ trợ trường đua ngựa ở các quốc gia trên thế giới như Singapore, Philippines. Đặc biệt, phía ông còn hỗ trợ hoàn thiện thể chế pháp luật cho các Chính phủ. 

Góp ý cho thể chế, ông Michael Efron cho hay, tại Úc, công ty của ông thành lập Ủy ban phi Chính phủ, chia ra 3 lĩnh vực quản lý: thể thao, đua ngựa và casino. Ủy ban này sẽ đưa ra những góp ý đề xuất cho Chính phủ để xây dựng hệ thống pháp luật đối với các lĩnh vực này một cách minh bạch và hiệu quả nhất có thể. 

“Theo đó, lợi nhuận từ những hoạt động cá cược sẽ được đóng góp 1 phần, thậm chí 50 - 80% lợi nhuận trong việc đóng góp cho xã hội. Bởi chúng tôi cũng rất quan tâm về vấn đề trách nhiệm xã hội” - ông Michael Efron nói.

Đối với vấn đề thuế, đóng góp thuế của các công ty hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện. Như vậy, theo vị giám đốc này, lợi nhuận từ những lĩnh vực cá cược sẽ đóng góp được cho cộng đồng.

Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Ngọc Mỹ thậm chí còn bắt đầu làm từ những năm 2001 tại Việt Nam.

Thời điểm đó, theo gợi ý của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Mỹ đã thành lập Công ty Thiên Mã và hợp tác với Câu lạc bộ Phú Thọ để cải tạo, nâng cấp và tái tổ chức Trường đua Phú Thọ theo công nghệ quản lý chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tổ chức hoạt động đua ngựa dự thưởng tại Trường đua Phú Thọ từ 2004 - 2011 đã mang lại doanh thu bình quân 11 triệu USD mỗi năm.

Đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tham gia trực tiếp vào các hoạt động trong lĩnh vực vui chơi có thưởng với tư cách là nhà tổ chức và điều hành, ông Nguyễn Ngọc Mỹ ủng hộ quan điểm nên mở cửa cho tất cả các loại hình vui chơi có thưởng nói chung và cá cược thể thao nói riêng. Tuy nhiên, theo ông, các cánh cửa cũng cần phải có lưới phù hợp để ngăn chặn sự xâm nhập của những phần tử có hại, gây tác động xấu đến văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó, ông Mỹ cũng cho rằng, nên quản lý cá cược thể thao bằng công nghệ 4.0 bởi đây là xu thế tất yếu đảm bảo chính xác, minh bạch, an toàn và chống thất thu ngân sách.

Đồng tình với quan điểm phát triển các loại hình vui chơi có thưởng, Trưởng Phòng xổ số và trò chơi có thưởng (Vụ Tài chính các ngân hàng, Bộ Tài chính), ông Nguyễn Huy Đạt chia sẻ, Chính phủ cho phép 3 loại hình kinh doanh đặt cược được phép kinh doanh gồm: đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế; Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Ngoài ra, theo ông Đạt, đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: rà soát sửa đổi Nghị định của Chính phủ để nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế.

Thế Hưng