59USD/thùng: Giá dầu thô tăng kỷ lục

Giá dầu thô đã vọt lên 59 USD/thùng, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nguyên nhân là do nhu cầu khí gas và dầu diesel tăng mạnh cùng nỗi lo ngại về khả năng cung ứng dầu của các nhà máy tinh chế.

"Đây là một thời điểm then chốt", nhà phân tích John Kilduff của Fimat USA nhận định. "Chúng ta chuẩn bị vượt mức 60 USD".

Sau khi đạt đến mức tăng đỉnh điểm 58,60/thùng, giá dầu thô giao trong tháng bảy dừng lại ở mức 58,47 USD, vượt qua cả mức giá kỷ lục của ngày 4/4 là 58,28 USD.

Như vậy, so với một năm trước, dầu thô đã tăng giá hơn 50%. Mặc dù vậy, nó vẫn còn thấp hơn nhiều so với con số 90 USD/thùng của thời lạm phát hồi năm 1980.

"Vấn đề ngay lúc này không phải nằm ở dầu, bởi lượng dầu trên thị trường hiện khá dồi dào", nhà phân tích Jamal Qureshi của hãng tư vấn năng lượng PFC Energy cho biết. Vấn đề nằm chính ở tâm lý các nhà giao dịch. Họ luôn e sợ về khả năng cung cấp dầu dư thừa".

OPEC đã tỏ ra thất bại trong việc điều tiết và hạ nhiệt thị trường mặc dù hồi đầu tuần trước, nhóm này chấp nhận tăng sản lượng khai thác mỗi ngày lên 28 triệu thùng. Trên thực tế, một cách không chính thức, tất cả các thành viên của OPEC đều đã vượt quá ngưỡng khai thác này.

Ngay đến Iraq, quốc gia không thuộc hệ thống tổ chức 11 thành viên này, cũng khai thác xấp xỉ tới 30 triệu thùng mỗi ngày, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu toàn cầu.

OPEC cho biết sẽ cân nhắc khai thác thêm 500.000 thùng mỗi ngày nữa ếu giá dầu vẫn không giảm đồng thời đổ lỗi việc giá dầu leo thang cho khả năng tinh chế dầu thô thiếu hiệu quả trên thế giới - một quan điểm được khá nhiều nhà phân tích dồng tình.

Giá dầu đã giảm xuống dưới mức 47 USD trong tháng năm do các số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế có phần chững lại và số lượng mỏ dầu thô mới tìm được. Tuy nhiên, khoảng thời gian "mát mẻ" này không kéo dài được lâu và giá dầu lại quay trở lại quỹ đạo trên 50 USD trước khi tháng năm kịp kết thúc.

Tiền phong (Theo AP, Reuters)