1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

5 quốc gia ASEAN sử dụng chung chỉ số chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán của 5 nước Đông Nam Á, gồm Xinhgapo, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia và Philíppin, ngày 21/9 đã chính thức cho ra mắt chỉ số chứng khoán chuẩn FTSE/ASEAN, nhằm tăng sức hấp dẫn của các thị trường tài chính trong khu vực đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉ số FTSE/ASEAN gồm 2 chỉ số là FTSE/ASEAN Index và FTSE/ASEAN 40. FTSE/ASEAN Index được lấy làm chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán của 5 nước Đông Nam Á nói trên, trong khi chỉ số FTSE/ASEAN 40 được sử dụng, bao gồm chứng khoán của 40 công ty niêm yết trên 5 thị trường này.

FTSE/ASEAN 40, được tạo lập với sự hợp tác của FTSE Group có trụ sở tại Luân Đôn, lấy đồng USD làm cơ sở tính toán và niêm yết với mức khởi điểm là 5.250,98 điểm.

Các sở giao dịch chứng khoán ASEAN sẽ công bố chỉ số này trên các trang web chính thức của mình. Trong chỉ số FTSE/ASEAN 40, Malaixia có số lượng công ty niêm yết nhiều nhất. Bốn công ty lớn nhất có tên trong chỉ số này là của Xinhgapo gồm DBS Group Holdings, Singapore Telecommunications Ltd., United Overseas Bank và Overseas Chinese Banking Corp.

Sự ra đời của chỉ số chứng khoán ASEAN không nằm ngoài chủ trương hợp tác của các nước này nhằm thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính trong khu vực. Hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN đầu năm nay đã nhất trí liên kết tất cả các thị trường chứng khoán trong khối vào năm 2010.

Nhìn chung quy mô của các thị trường chứng khoán Đông Nam Á vẫn nhỏ. Ngay cả thị trường chứng khoán Xinhgapo lớn nhất khu vực cũng mới chỉ bằng 10% thị trường chứng khoán Tôkyô. Tuy nhiên, các quan chức tài chính ASEAN cho rằng các thị trường này nếu liên kết với nhau sẽ có thể sánh ngang với các thị trường chứng khoán Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo TTXVN