1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

200 gian hàng của TP HCM được trưng bày trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm tại Nghệ An

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An và TP. HCM sẽ tổ chức tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM với 200 gian hàng là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 2 địa phương đến với khách hàng và người tiêu dùng.

Chiều 24/7, tại TP Vinh - Sở Công thương Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP. HCM tổ chức buổi họp báo chương trình "Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM và tỉnh Nghệ An năm 2019".

Ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An cho biết, tuần lễ giới thiệu sản phẩm có quy mô 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, gồm 150 gian hàng của doanh nghiệp TP.HCM và 50 gian hàng của doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

200 gian hàng của TP HCM được trưng bày trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm tại Nghệ An - 1

Toàn cảnh buổi họp báo.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 31/7 - 4/8/2019 tại Công viên trung tâm, đường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An).

Được biết, hàng hóa trưng bày tại tuần lễ giới thiệu sản phẩm lần này phong phú, đa dạng, gồm nông sản công nghệ cao, vật tư, thiết bị nông nghiệp, cơ khí, máy móc, điện máy, điện tử, hàng thời trang, lương thực thực phẩm và các sản phẩm dịch vụ.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này, các doanh nghiệp được tạo điều kiện kết nối giao thương, gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhiều đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh để có thể tạo lập mạng lưới đại lý hay tiếp cận các nhà phân phối địa phương.

Ngoài các sản phẩm của các doanh nghiệp TP. HCM, tại tỉnh Nghệ An sẽ có 50 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

200 gian hàng của TP HCM được trưng bày trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm tại Nghệ An - 2

Chương trình tuần lễ giới thiệu sản phẩm sẽ có 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của 2 địa phương TP. HCM và Nghệ An.

"Thông qua các hoạt động của tuần lễ, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được tiếp cận với những hàng hóa sản phẩm đảm bảo chất lượng dịch vụ tiêu dùng và kinh doanh, phân phối; từ đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ông Tám nhấn mạnh.

Bên lề tuần lễ, Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thảo: Tăng cường giao thương giữa doanh nghiệp TP.HCM và tỉnh Nghệ An, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai địa phương.

Đến nay, sau 16 năm chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An đã có 32 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỉ đồng đi vào hoạt động, nộp ngân sách hơn 1.800 tỉ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 5.000 lao động. Bên cạnh đó, TP.HCM đã ủng hộ, tài trợ xã hội cho tỉnh Nghệ An gần 40 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận hợp tác, 2 địa phương sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh về đầu tư, giới thiệu các chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư, các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của hai địa phương.

Nguyễn Phê