1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

150 triệu USD cho điện khí hóa nông thôn Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 4/11, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước đã ký hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu USD nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới điện nông thôn.

"Dự án lưới điện phân phối nông thôn Việt nam" nhằm cải thiện cung cấp điện trung thế đến một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện.

Dự án sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua việc cải tạo và tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các trạm điện này tới 22, 35, 110 kv.

Đây là dự án đầu tư hạ tầng cơ sở có tầm quan trọng được phía WB và Việt Nam đánh giá có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo ở các khu vực nông thôn của Việt nam.

Đồng thời, đây là dự án thứ 3 được WB tài trợ hỗ trợ nâng cấp và mở rộng mạng lưới phân phối điện đến các vùng nông thôn tiếp nối nội dung ở các Dự án Điện Nông thôn 1 và 2.

Theo đó, khoản tín dụng này sẽ tạo nguồn vốn đầu tư ưu đãi cho các công ty điện lực để nâng cấp mở rộng lưới phân phối điện 110 kv, 35 kv và 22 kv tại khoảng 40 tỉnh của các miền Bắc, Trung và Nam khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lưới trong hệ thống phân phối điện ở nông thôn, đảm bảo chất lượng điện năng, giảm tổn thất, củng cố độ tin cậy và an toàn của lưới điện phân phối, nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng.

Với nguồn điện ổn định và chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, sinh hoạt nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế tại các địa bàn có dự án.

Ngoài số vốn 150 triệu USD do WB tài trợ, dự án còn được Chính phủ Úc dự kiến viện trợ không hoàn lại theo hình thức uỷ thác qua WB số tiền tương đương 3 triệu USD nhằm mục tiêu cải thiện độ tin cậy và chất lượng lưới điện phân phối bán ở các vùng nông thôn của Việt Nam.

An Hạ