1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

15 ngân hàng trên toàn cầu đồng loạt bị hạ bậc xếp hạng

(Dân trí) - Trong số các ngân hàng bị hạ bậc lần này có tới 5 ngân hàng lớn của Mỹ và 9 ngân hàng châu Âu, đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn thông qua bán nợ

Ngày 21/6, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã đồng loạt hạ xếp hạng của 15 định chế tài chính lớn. Động thái này có thể khiến các ngân hàng phải thêm hàng tỷ USD ký quỹ.

5 ngân hàng Mỹ bị hạ xếp hạng gồm có Bank of America bị hạ 1 bậc xếp hạng đối với nợ dài hạn xuống BAA2 từ BAA1. Citigroup bị hạ 2 bậc xuống BAA2 từ A3. Goldman Sachs cũng bị hạ 2 bậc xuống A3 từ A1. JPMorgan bị hạ 2 bậc xuống AA3 từ A2. Trong khi đó, Morgan Stanley bị hạ 2 bậc xuống BAA1 từ A2.

Việc hạ bậc này đối với các ngân hàng Mỹ không nằm ngoài dự kiến của giới chuyên gia, thậm chí Morgan Stanley còn bị cho rằng có thể bị hạ đến 3 bậc.

15 ngân hàng trên toàn cầu đồng loạt bị hạ bậc xếp hạng

Moody's cho biết, những ngân hàng trên bị hạ xếp hạng do triển vọng lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn đang suy giảm. Hãng xếp hạng cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động thị trường vốn của các ngân hàng trong bối cảnh các thị trường ngày càng biến động.

Việc bị hạ xếp hạng cũng có nghĩa là với các ngân hàng sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn thông qua bán nợ. Giới đầu tư sẽ đòi hỏi lãi suất cao hơn cho các khoản nợ bị coi là rủi ro hơn.

Ngoài ra Ngân hàng Hoàng gia Canada và 9 ngân hàng châu Âu trong đó có Barclays Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas và Credit Suisse cũng không thoát khỏi đợt hạ bậc này.

Trước đó, hồi đầu năm, Moody's đã công bố sẽ xem xét xếp hạng của 17 ngân hàng đầu tư toàn cầu và đã hạ bậc của Macquarie và Nomura.

Động thái hạ bậc lần này là một phần trong kế hoạch đánh giá lại hoạt động của hệ thống ngân hàng toàn cầu của Moody's.
 
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Morgan Stanley, James Gorman cho biết, việc hạ bậc xếp hạng có thể sẽ tác động đến khoảng 8% hợp đồng phái sinh của công ty.

Còn theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ thì nó có thể khiến Morgan Stanley phải chi phí trong khoảng 868 triệu USD đến 7,7 tỷ USD trong việc các khoản vay thế chấp bổ sung và các khoản thanh toán đáo hạn tại những hợp đồng phái sinh.

Bích Diệp
Theo CNBC