1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ

(Dân số) - Thực tế chứng minh rằng, dân nhập cư là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh ở nước Mỹ. Mỗi tháng, cứ trong 100.000 người nhập cư thì có đến 350 người thành lập công ty mới, so với 280 người tự hào là dân Mỹ chính hiệu.

Xin giới thiệu một số gương mặt doanh nhân tiêu biểu tuy không sinh ra trên đất Mỹ nhưng sự nghiệp vẻ vang của họ khiến ai cũng phải nể phục.

 

Sergey Brin

Quốc tịch cũ: Nga        

Danh tiếng: đồng sáng lập Google

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 1
 

Brin sinh năm 1973 tại thủ đô Mat-xcơ-va, sau đó cùng gia đình sang Mỹ định cư năm lên 6 tuổi. Brin bỏ dở chương trình Tiến sĩ tại trường ĐH Stanford - nơi gặp gỡ anh bạn Larry Page và cùng nhau xây dựng công cụ tìm kiếm điện tử trong một gara tồi tàn.

 

Công ty Google thành lập năm 1998 và bước lên “sàn” tháng 8/2004. Kể từ đó đến nay giá cổ phiếu Google đã tăng 420%.

 

Liz Claiborne

Quốc tịch cũ: Bỉ

Danh tiếng: đồng sáng lập công ty thời trang Liz Claiborne

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 2
 

Năm 1976, cô thợ may ít tên tuổi gốc Bỉ quyết định cùng chồng và 2 người bạn khác thành lập công ty Liz Claiborne. Đó là thời điểm phụ nữ nước Mỹ ồ ạt tham gia lực lượng lao động, và Claiborne là nhà may đầu tiên thiết kế thời trang công sở cho phái nữ.

 

Hiện trị giá công ty đã lên tới 5 tỷ USD với hơn 40 nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực quần áo, nước hoa, giày dép, trang sức...

 

Andrew Grove

Quốc tịch cũ: Hungary 

Danh tiếng: đồng sáng lập Intel

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 3
 

Sinh năm 1936 tại Budapest, Grove chuyển sang Mỹ tìm cuộc sống mới khi Cách mạng Hungary nổ ra năm 1956. Nhận bằng tiến sĩ ngành kỹ sư hóa học, Grove vào làm cho một bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty sản xuất chất bán dẫn Fairchild, đồng thời hỗ trợ thành lập Intel vào năm 1968.

 

Grove trở thành Chủ tịch năm 1979, Tổng giám đốc điều hành năm 1987, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc năm 1997 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ đó cho tháng 11/2004.

 

Kevork S. Hovnanian

Quốc tịch cũ: Iraq        

Danh tiếng: đồng sáng lập công ty xây dựng Hovnanian Enterprises

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 4
 

Năm 1958, Hovnanian và gia đình theo đạo Thiên chúa của ông rời bỏ Iraq sang Mỹ lánh nạn khi cuộc đảo chính đẫm máu xảy ra ở nước này. Một năm sau ông bắt đầu công việc thầu khoán và thành lập Hovnanian Enterprises - một trong những công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ hiện nay, với tổng doanh thu lên tới 6.1 tỷ USD.

 

Jeong Kim

Quốc tịch cũ: Hàn Quốc

Danh tiếng: đồng sáng lập Yurie Systems

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 5
 

14 tuổi, Kim rời thủ đô Seoul tới Maryland kiếm sống, nơi ông nhận làm việc cho một cửa hàng 7-Eleven hàng đêm để dành dụm tiền đi học.

 

Với 3 tấm bằng danh giá trong tay (tiến sĩ ngành kỹ sư bảo hành, thạc sĩ quản lý kỹ thuật, cử nhân kỹ sư điện) cộng với 7 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ với chức vụ sĩ quan tàu ngầm hạt nhân, Kim thành lập công ty viễn thông Yurie Systems sau đó bán lại cho tập đoàn công nghệ Lucent với giá 1,1 tỷ USD năm 1998.

 

Hiện ông đang giữ chức chủ tịch Bell Labs thuộc công ty sát nhập Alcatel-Lucent.

 

William Mow

Quốc tịch cũ: Trung Quốc

Danh tiếng: sáng lập Bugle Boy Industries

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 6
 

Năm 1998, Bugle Boy chuyên cung cấp quần áo vải dù trở thành công ty tư nhân lớn nhất trong ngành may mặc nước Mỹ, với doanh thu xấp xỉ 1 tỷ USD.

 

Tuy nhiên 3 năm sau, công ty rơi vào suy thoái trầm trọng khiến ông chủ William Mow - người gốc Hàng Châu, Trung Quốc cùng gia đình di cư sang Mỹ năm 1949 - buộc phải tuyên bố phá sản và bán lại với giá 68,6 triệu USD.

 

Andreas von Bechtolsheim và Vinod Khosla

Quốc tịch cũ: Đức (Bechtolsheim) và Ấn Độ (Khosla)

Danh tiếng: sáng lập Sun Microsystems

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 7
 

Năm 1982, Andreas von Bechtolsheim và Vinod Khosla thành lập công ty Sun Microsystems cùng với Scott McNealy - lúc đó là sinh viên ĐH Stanford và Bill Joy  vừa mới tốt nghiệp ĐH California, Berkeley.

 

Bộ tứ phát triển công việc kinh doanh dựa trên công nghệ mạng máy tính của Bechtolsheim. Hiện Sun nắm trong tay 34.600 nhân viên toàn thế giới và đạt doanh thu 13 tỷ USD năm 2006 vừa qua.

 

Charles Wang

Quốc tịch cũ: Trung Quốc

Danh tiếng: sáng lập Computer Associates

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 8
 

Charles B. Wang sinh tại thành phố Thượng Hải và chuyển đến sống ở khu phố Queens (New York) năm lên 8. Năm 1976, ông thành lập công ty máy tính Computer Associates International, giữ vững vị trí điều hành suốt 26 năm trước khi từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị do một số vụ việc liên quan đến thanh tra tài chính của chính phủ.

 

Năm 2000, trong lúc vẫn còn lãnh đạo Computer Associates, Wang đã mua đứt đội bóng hockey New York Islanders với giá 190 triệu USD.

 

Jerry Yang

Quốc tịch cũ: Đài Loan

Danh tiếng: đồng sáng lập Yahoo!

 

10 doanh nhân nhập cư thành đạt nhất nước Mỹ - 9
 

Sinh tại Đài Loan và lớn lên ở San Jose, Calif., tháng 4/1005, Yang cùng David Filo - bạn cùng học bằng tiến sĩ tại trường ĐH Stanford thành lập Yahoo! Sau đó cả Yang và Filo, không ai có cơ hội hoàn thành hết tấm bằng tiến sĩ của mình.

 

Hải Minh

Theo Forbes