Xác định danh tính người Việt bị thương trong vụ nổ tàu ở Đài Loan

Văn phòng Kinh tế &Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã cử người đến thăm và động viên nạn nhân.

Ngay trong sáng 8/7, sau khi nhận được thông tin về vụ nổ tàu ở Đài Loan, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã đề nghị Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tìm hiểu và thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết nếu có nạn nhân người Việt Nam.

Người bị thương ngồi la liệt sau khi thoát khỏi vụ nổ. (Nguồn: AP)
Người bị thương ngồi la liệt sau khi thoát khỏi vụ nổ. (Nguồn: AP)

Đại diện Văn phòng cho biết: Vụ nổ tàu tại ga đường sắt Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan vào tối 7/7 đã khiến 25 người bị thương. Trong đó có một nạn nhân người Việt Nam tên là Lê Thúy Nga, lao động của Công ty Du Thủy (công ty sử dụng lao động của Đài Loan).

Văn phòng đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động phối hợp với công ty tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân. Phía bệnh viện cho biết, nạn nhân Lê Thúy Nga chỉ bị bỏng nhẹ. Hiện tại, công dân này đã bình phục và xuất viện.

Cũng theo Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ngoài công dân Lê Thúy Nga, không có người Việt Nam nào khác bị thương trong vụ nổ trên.

Theo PV

Thế giới và Việt Nam