Việt Nam lần đầu tiên tham gia Hội chợ - Triển lãm lớn ở Belarus.

Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động lớn tại Hội chợ “Những ngày Thương mại tại Gomel” nhằm quảng bá hình ảnh đến thế giới.

Trong hai ngày (21-22/10), tại Gomel, Belarus, một tỉnh lớn cách thủ đô Minsk hơn 300 km, diễn ra Hội chợ - Triển lãm Quốc tế mang tên “Những ngày Thương mại tại Gomel” (Business Days in Gomel) với sự tham gia của nhiều nước trong và ngoài khu vực, trong đó có Việt Nam.

Cùng với các nước như Brasil, Đức, Trung Quốc, Pháp, Nga, Ba Lan, Ukraine… Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động lớn tại Hội chợ - Triển lãm như giới thiệu những sản phẩm truyền thống; cung cấp thông tin về đất nước, con người, về những tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các đối tác và khách tham quan; tham dự các cuộc hội thảo kinh tế-thương mại được tiến hành trong khuôn khổ triển lãm...


Đại sứ Việt Nam Lê Ánh tại gian hàng hội chợ của Việt Nam. 

Đại sứ Việt Nam Lê Ánh tại gian hàng hội chợ của Việt Nam. 

Gian hàng của Việt Nam được các doanh nghiệp và người dân địa phương rất quan tâm và tới tham quan, tìm hiểu, trao đổi thông tin. Về phần mình, Việt Nam cũng rất quan tâm đến các sản phẩm từ sữa và nhiều nông sản của Belarus. Những hoạt động này góp phần không nhỏ tăng thêm sự hiểu biết của các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, Bêlarus nói riêng đối với Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Belarus Lê Ánh khẳng định: “Việt Nam và Belarus có nhiều triển vọng mở rộng quan hệ kinh tế thương mại hai chiều cùng có lợi trong thời gian tới”. Theo Đại sứ Lê Ánh, để phát triển các mối quan hệ này, hai bên cần tích cực tham gia vào các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng hóa ở cả hai nước để doanh nghiệp biết thông tin về nhau tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Belarus tham dự Hội chợ - Triển lãm tại khu vực này và đã mang đến các loại hàng chất lượng cao của Việt Nam như chè, cà phê, thủy hải sản và các nông sản khác.

Sự kiện này đã được Cổng thông tin chính thức của Chính phủ Belarus (chuyên mục kinh tế) đăng tin và ảnh trang trọng, trong đó giới thiệu khá đậm về Việt Nam và ý kiến của Đại sứ Việt Nam tại Lễ Khai mạc.  Truyền thông Belarus cũng trích dẫn lời của Đại sứ Lê Ánh khẳng định rằng hướng hợp tác chung của hai bên cần tận dụng những lợi thế của hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và chế tạo máy.

Thông qua hoạt động này, cùng với việc Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh tế Á-Âu, Doanh nghiệp hai nước hy vọng triển vọng trao đổi kinh tế - thương mại thời gian tới sẽ có thêm nhiều xung lực để phát triển mạnh mẽ.

Theo VOV