Tàu Việt Nam bị bắt giữ ở Philiipnes vì nghi ngờ chở gạo lậu

Hải quân Philippines đã giữ một con tàu Việt Nam chở 116.000 bao gạo ở ngoài khơi đảo Pata, bang Sulu – Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines – Tây Mindanao (WesMinCom) cho biết hôm 24.2.

Tàu Việt Nam bị bắt giữ ở Philiipnes vì nghi ngờ chở gạo lậu
Một con tàu chở gạo từ Việt Nam cũng bị nhà chức trách Philipines bắt giữ cuối tháng 4.2013 với cáo buộc buôn lậu

Trong một tuyên bố, WesMinCom nói rằng, lực lượng hải quân Tây Mindanao đã lên kiểm tra con tàu hàng mang số hiệu M/V AN BIEN-89-ALCI lúc 3h25 chiều 23.2.

 Ngoài việc phát hiện 116.000 bao gạo nhập khẩu, nhà chức trách Philippines còn tìm thấy có 16 người Việt trên tàu dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Nguyen Van Loi.

 Lúc đầu, trên tàu có 152.000 bao gạo, được chuyên chở bởi công ty thương mại và tàu thủy Sunrise (Sunrise Ship and Trading Company), gửi cho một người có tên Alfarsi Hasiman ở Jolo, bang Sulu – WesMinCom cho biết.

 Ngoài tàu Việt Nam, nhà chức trách còn bắt giữ 4 tàu Philipines cũng bị nghi ngờ vận chuyển gạo lậu tới các vùng khác nhau ở Mindanao. Họ thu giữ được cả vũ khí trên các tàu này.

 “Tất cả các tàu bị bắt giữ sẽ được trao cho cơ quan hải quan để kiểm tra giấy tờ và có cáo buộc thích hợp” – đô đốc Reynaldo Yoma, tư lệnh lực lượng hỗn hợp Zambasulta cho biết. Ông nói rằng, việc tăng cường thi hành pháp luật và các hoạt động an ninh biển là nhằm trợ giúp hải quan Philippines cắt giảm các hoạt động buôn lậu ở thành p hố Zamboanga.

Theo V.N/GMA