Nỗi lo sợ và hối hận của cô dâu Việt Nam tại Trung Quốc

Các cô dâu Việt nam sau khi lấy chồng tại Trung Quốc thường đứng trước nhiều khó khăn.

 
Họ không được hưởng các dịch vụ an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và quyền xuất nhập cảnh do không đủ điều kiện để có thẻ cư trú (thẻ xanh) của Trung Quốc, bao gồm đủ 5 năm lưu trú, có bất động sản hoặc thuê nhà hợp pháp. Trong đó, điều kiện khó nhất thường là thiếu nguồn tài chính để mua hoặc thuê nhà.
 
Nỗi lo sợ và hối hận của cô dâu Việt Nam tại Trung Quốc
Một số cô dâu Việt kết hôn với người Trung Quốc qua môi giới và không có giấy đăng ký kết hôn. (Ảnh minh họa: AFP)
 
Theo số liệu của Tân Hoa xã, tới năm 2011 có khoảng 4.700 người nước ngoài được cấp thẻ xanh trong số 600.000 người nước ngoài định cư ở Trung Quốc.

Các cô dâu Việt gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ổn định, bởi có thẻ cư trú, các cô mới có thể làm việc hợp pháp. Một số nhà máy chấp nhận cho làm việc nhưng không trả bảo hiểm xã hội và thương đuổi việc khi có nguy cơ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Điều kiện sống khó khăn, chủ yếu do gia cảnh của hầu hết người chồng Trung Quốc thiếu thốn. Xã hội Trung Quốc cho rằng đàn ông Trung Quốc lấy vợ Việt Nam đa phần là những người nghèo, già cả hoặc tàn tật.

Tờ Tin tức tuần Trung Quốc phỏng vấn 20 cô dâu Việt Nam cho thấy tất cả đều có cảm giác hối hận, sợ hãi và thất vọng khi họ bước vào ngôi nhà của gia đình chồng ở Trung Quốc, hầu hết đều xung đột với chồng và gia đình chồng. Nhiều cô dâu Việt Nam bị cung cấp thông tin sai về hoàn cảnh gia đình chồng, chưa kể một số cô dâu trở thành đối tượng bị buôn bán.

Hiện nay, xu hướng cô dâu Việt Nam tới Trung Quốc có xu hướng giảm do sự thất vọng giữa thực tế và mong muốn cũng như các khó khăn trong việc lấy thẻ cư trú tại Trung Quốc./.
Theo PV/VOV.VN