Người VN tại Nga

Khai mạc giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại LB Nga 2012

(Dân trí) - Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại LB Nga 2012 đã được khởi động nhằm phát huy tinh thần thể thao, tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt xa xứ

 
Đội hình các đội trong ngày khai mạc
Đội hình các đội trong ngày khai mạc

 

Nhằm duy trì phát triển môn bóng đá cũng như phong trào thể thao trong cộng đồng người Việt nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Liên bang Nga đồng thời hướng tới kỉ niệm 67 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt nam (2/9), hưởng ứng cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Hội người VN tại LB Nga phối hợp với Đại sứ quán VN tại LB Nga tổ chức: “Giải bóng đá cộng đồng VN tại LB Nga năm 2012” (từ 14/7 – 19/8).

 

Chiều 14/7, tại sân vận động Torpedo – Mátxcơva đã bắt đầu diễn ra cuộc tranh tài giữa các đội bóng đá của cộng đồng người VN tại LB Nga.

 

 Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, ông Nguyễn Chí Tâm, Tham tán Công sứ VN tại LB Nga đã nêu bật vai trò quan trọng của thể thao trong cuộc sống, sinh hoạt của bà con cộng đồng cũng như tạo sự gắn bó thân thiết giữa các đoàn thể và tình hữu nghị với bạn.

 

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người VN tại Nga đã gửi gắm những lời động viên chân thành nhất tới toàn thể bà con trong cộng đồng đang làm ăn sinh sống, học tập nơi xa xứ và mong rằng các hoạt động về văn hóa thể thao…sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mạnh mẽ.

 

Trong nắng chiều, hòa lẫn giữa màu áo vàng của đội bóng Sông Lam Nghệ an và Ngoại giao đoàn là màu áo đỏ của đội Nam định; áo xanh của Hưng yên, TTTM Mátxcơva và Thanh hóa; áo trắng Tula…

 

Trên khán đài tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên trong sắc áo màu cờ đỏ chói cùng băng ngữ khẩu hiệu cho 10 đội mỗi khi được giới thiệu qua loa phóng thanh càng làm cho không khí trước giờ ra quân thêm hừng hực khí thế. Không chỉ có khán giả VN, các bạn Nga cũng háo hức không kém.

 

Thay mặt cho tổ trọng tài người Nga, trọng tài chính đã có những lời chúc các cầu thủ thi đấu nghiêm túc và tổ trọng tài hứa sẽ làm việc một cách công tâm.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)