Hội thảo về Biển Đông tại Pháp

Hội thảo về Biển đông với chủ đề "Lịch sử, kinh tế quân sự và truyền thông về Biển Đông" vừa diễn ra chiều 31/3, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris (Pháp).

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của nhóm "Biển Đông tại Pháp" (BĐTP), phối hợp với Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE) và Hội sinh viên Việt Nam (UEVF) tại Pháp.

Đứng trước việc chủ quyền và lợi ích cốt lõi của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các tranh chấp tại khu vực Biển đông, Hội thảo được tổ chức với mục đích trao đổi và cung cấp những kiến thức cơ bản và những chứng cứ xác thực, dễ hiểu về các đề tài "lịch sử, kinh tế, quân sự và truyền thông" tới các đại biểu tham dự, để khẳng định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, các tranh chấp ở khu vực Biển Đông - nơi tập trung “xung đột của thế kỉ 21”, gây nguy hại đến hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế của nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Theo hai diễn giả: PGS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE và BDTP, và TS Lê Trung Tĩnh, thành viên BĐTP và Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, thế kỷ 21 là thế kỷ của biển và đại dương, vì thế khai thác biển trở thành một "chiến lược của hầu hết các quốc gia có hoặc không có bờ biển". Nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền ngày càng cạn kiệt và không gian kinh tế truyền thống giảm dần do dân số toàn cầu tăng nhanh, vì vậy việc tìm kiếm và đảm bảo các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm trên biển là một trong những ưu tiên của rất nhiều nước.

Riêng đối với Việt Nam, Biển Đông có vai trò rất lớn với sự phát triển nền kinh tế biển (chiếm 20% GDP của cả nước). Ngoài ra, Biển Đông còn là điều kiện để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, du lịch, dầu khí, giao thông vận tải, đóng tàu… Vậy nên, bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia của Việt Nam là không chỉ là bảo vệ anh ninh và quốc phòng của đất nước mà còn là bảo vệ, phát huy và phát triển tiềm năng kinh tế biển.

Các đại biểu tham dự cũng được nghe một số giải pháp đề phòng với những tranh chấp tại khu này, trong đó là việc tăng cường công tác "Truyền thông về Biển Đông: cách tiếp cận các bên tranh chấp và quốc tế" do TS Nguyễn Hoài Tưởng, thành viên BĐTP trình bày. Đặc biệt, tham luận của kỹ sư Trần Bằng, Ban chấp hành UGVF và thành viên BĐTP- người đã từng có chuyến đi thực tế tại Trường Sa của Việt Nam và một triển lãm ảnh sau chuyến đi công tác tại đây đã gây được ấn tượng cho người xem, đã đề cập đến những nét khái quát về "Quốc phòng trên Biển Đông", các hướng tiếp cận khác nhau về an ninh quốc phòng quốc tế, trong đó nhấn mạnh sự hòa bình và ổn định tránh xung đột tại Biển Đông là rất cần thiết.

Theo các diễn giả, trước mắt, để tham gia đấu tranh chống lại những cách thức tuyên truyền bóp méo sự thật của Trung Quốc về các vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông (như sử dụng bản đồ, các bài báo đưa thông tin sai…), từng người bình thường phải tìm hiểu để có kiến thức và những thông tin đúng đắn về những tranh chấp ở các khu vực này, tăng cường các bài viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật… để thế giới hiểu đúng đắn về những tranh chấp trên Biển Đông, những đòi hỏi vô lý và những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nhóm BĐTP hoạt động thuân thủ theo hai tiêu chí "duy lý và hòa bình" được chia làm hai nhóm "nghiên cứu" và "truyền thông". Nhóm sẽ luôn là cầu nối chuyển tải và cung cấp các thông tin, kiến thức về Biển Đông đến cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, người Pháp và đến toàn thế giới thông qua các kênh hoạt động: thư điện tử, mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi viết báo tiếng Việt, Anh, Pháp…

Theo Lê Hà