Đêm hội của sinh viên Việt Nam ở Mátxcơva

(Dân trí) - Tối ngày 13/12, sinh viên Việt Nam ở thủ đô Mátxcơva và các thành phố lân cận đã phối hợp tổ chức đêm hội "Tìm kiếm tài năng sinh viên RUDN mở rộng 2014". Đêm hội đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng cộng đồng sinh viên Việt tại Nga.

Tiết mục hát và múa “Việt Nam! Việt Nam” mở màn đêm hội Gala.
Tiết mục hát và múa “Việt Nam! Việt Nam” mở màn đêm hội Gala.
 
Nhằm tạo một sân chơi bổ ích lành mạnh cho sinh viên Viêt tại Mátxcơva, Ban tổ chức của trường Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã phối hợp với sinh viên Việt ở một số trường đại học tại thủ đô và các thành phố lân cận, tổ chức đêm hội “Gala RUDN Plus Got Talent 2014” (Tìm kiếm tài năng sinh viên RUDN mở rộng 2014).

Đêm hội Gala diễn ra vào tối ngày 13/12, tại hội trường của trường RUDN, thu hút một lượng lớn sinh viên tham gia như trường RUDN, PUSKIN, BAUMAN, OBNINSK, Công nghiệp thực phẩm, Thép hợp kim, Plekhanov, Gobnik…
 
Tiết mục thổi sáo “Về quê” của Trịnh Quang Trung (trường Bauman)
Tiết mục thổi sáo “Về quê” của Trịnh Quang Trung (trường Bauman)

Chương trình mang nhiều màu sắc như: ca, múa, nhạc, kịch, ảo thuật, võ, sáo, ghita… Nội dung mang đậm tình yêu quê hương, phê phán lối sống xa rời thực tế, ca ngợi tình yêu, tình bạn trong sáng, tinh thần vượt khó học tập, tình hữu nghị với bạn bè quốc tế…

Mặc dù lần đầu tiên lên sân khấu không khỏi còn những bỡ ngỡ nhưng các bạn sinh viên vẫn rất nhiệt tình say mê biểu diễn với tinh thần “thi đấu” hết sức ấn tượng! Chương trình kéo dài trong 3 giờ và luôn nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng, khích lệ của hàng trăm sinh viên và khách mời.
 
Tiết mục thổi sáo “Về quê” của Trịnh Quang Trung (trường Bauman)

Nhiều bạn sinh viên đều đồng tình với đêm hội Gala. Bùi Phương Anh, sinh viên trường MADI (Đại học giao thông bộ Mátxcơva) nhận xét: “Đây là một chương trình hoành tráng, rất vui và bổ ích”. Bạn Trịnh Quang Trung, sinh viên năm 4 trường BAUMAN (Tổng hợp kĩ thuật quốc gia Nga) cho rằng: “Được giao lưu với các bạn như thế này là một điều rất bổ ích, chương trình nên được tổ chức thường xuyên”.

Còn bạn Bùi Đăng Tùng, sinh viên năm 2 trường FA (Học viện tài chính Quốc gia Nga) chia sẻ: “Lần đầu tiên được xem một chương trình Gala của sinh viên tại Mátxcơva, thực sự rất thích thú. Cần duy trì sân chơi lành mạnh này”.
 
Tiết mục thổi sáo “Về quê” của Trịnh Quang Trung (trường Bauman)

Đồng quan điểm với 3 bạn trên, bạn Nguyễn Thanh Lương sinh viên năm 4 trường BAUMAN (Tổng hợp Kĩ thuật Quốc gia Nga) bổ sung: “Nên kết hợp Gala văn nghệ với tổ chức thể thao nhằm làm cho các bạn trẻ sinh viên có động lực thêm trong học tập, bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương…”.

Chương trình đêm hội Gala đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo trường RUDN và các bậc phụ huynh, không chỉ về mặt tinh thần mà cả vật chất. Ban tổ chức đêm hội Gala và Ban giám khảo đã làm việc công tâm chấm điểm khách quan cho các tiết mục, trao những phần thưởng xứng đáng với kết quả đạt được của mỗi thành viên và các đoàn của các trường.

Đêm hội “Gala RUDN Plus Got Talent 2014” đã thành công tốt đẹp, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và trở thành cầu nối cho sinh viên Việt Nam tại Nga.


Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn.
Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn.
 
Màn trao thưởng cho các tiết mục xuất sắc.
Màn trao thưởng cho các tiết mục xuất sắc.

Nâng cốc chúc mừng thành công của Gala.
 
Nâng cốc chúc mừng thành công của Gala.

Nâng cốc chúc mừng thành công của Gala.
Võ Hoài Nam
Từ Mátxcơva