Cộng đồng người Việt Nam tham gia lễ hội Zee tại Ai Cập

Bài múa nón "Quê tôi" cùng điệu nhảy "Việt Nam ơi" do các bạn sinh viên Việt Nam ở Ai Cập biểu diễn đã giành được nhiều lời khen từ khách đến tham dự.

Ngày hôm qua (10/4), tại Sheikh Zayed, Cairo, Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã tham gia Lễ hội Zee Festival.

Cộng đồng người Việt Nam tham gia lễ hội Zee tại Ai Cập
 
Đây là Lễ hội đa văn hóa do trường Đại học Nile phối hợp với hội đồng thành phố Sheikh Zayed và các trung tâm văn hóa lớn tại Ai Cập tổ chức.

Lễ hội diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 2 đến 13/4, bao gồm các sự kiện như: triển lãm sách, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình nghệ thuật quốc tế.

Việt Nam tham gia sự kiện cùng nước chủ nhà Ai Cập và Đại sứ quán các nước Australia, Nepal, Ethiopia, Palestine, với gian hàng trưng bày các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ, ấn phẩm tờ rơi, sách, báo giới thiệu quảng bá về Việt Nam, đồng thời giới thiệu ẩm thực Việt như nem rán, cà phê, chè...

Trong phần văn nghệ, bài múa nón "Quê tôi" cùng điệu nhảy "Việt Nam ơi" do các bạn sinh viên Việt Nam tại Ai Cập trình diễn, đã giành được nhiều lời khen từ rất đông khách đến tham dự.

Bên cạnh đó, đoạn phim ngắn 7 phút với tựa đề "Việt Nam - điểm đến lý tưởng", được trình chiếu xen kẽ với phần tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên, đã gửi đến Lễ hội thông điệp về hình ảnh đất nước - con người Việt Nam hòa bình và thân thiện./.

Một số hình ảnh khác về lễ hội Zee:

Theo


Theo


Theo


Theo
 

Theo Hồng Quân/VOV-Cairo