2 phụ nữ Việt bị phạt tù ở Singapore vì môi giới kết hôn giả

Nguyen Thi Yen và Le Thi Tra My sáng nay 6/5 bị tòa án Singapore phạt tù và 3.000 SGD vì môi giới kết hôn giả.

2 phụ nữ Việt bị phạt tù ở Singapore vì môi giới hôn nhân. (ảnh: Neweurope.eu)
2 phụ nữ Việt bị phạt tù ở Singapore vì môi giới hôn nhân. (ảnh: Neweurope.eu)

Theo Cơ quan kiểm soát và Nhập cư Singapore (ICA), 2 phụ nữ này đã thực hiện hành vi sắp xếp cho 1 cô gái Việt kết hôn với một nam giới quốc tịch Singapore hồi năm 2013.

Le Thi Tra My, 31 tuổi, là một trong những người đã sắp xếp vụ kết hôn giả năm 2013 sau đó đã mở rộng dịch vụ này tại Singapore. Mỗi cô dâu sẽ phải chi trả 7.500SGD cho dịch vụ này. Le đã bị kết án 7 tháng tù giam, theo ICA.

Còn Nguyen Thi Yen, 41 tuổi chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm chú rể. Người phụ nữ này gạ các chú rể giả nếu tham gia vào đường dây này sẽ được chia tiền hoa hồng từ những cô dâu, sau các thủ tục nhập cư. Nguyen bị kết án 9 tháng tù giam và 3000 SGD tiền phạt.

Những cô dâu và chú rể giả bị phát hiện cũng bị xử 6 tháng tù giam vì tham gia vào đường dây lừa đảo này./.

Theo Ngân Giang/ VOV.VN/ Channel New Asia