Phát minh sản xuất điện bằng lực quay của Trái Đất
(Dân trí) - Các nhà khoa học đã thành công trong việc thử nghiệm khả năng khai thác năng lượng sạch, bằng cách tạo ra điện từ chính từ trường và chuyển động quay của Trái Đất.
Vào năm 2016, nhà vật lý thiên văn Christopher Chyba (Đại học Princeton) cùng nhà khoa học hành tinh Kevin Hand (Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực, Hoa Kỳ) đã chủ động đặt ra một thách thức ngược: tìm kiếm bằng chứng để chứng minh rằng một kỳ tích như vậy là điều bất khả thi.
Đến nay, họ đã phát hiện ra bằng chứng thực nghiệm cho thấy điều kỳ diệu đó thực sự có thể đạt được, miễn là hình dạng và tính chất của vật liệu dẫn điện được chế tạo theo các yêu cầu đặc biệt.

Theo kết quả báo cáo, các nhà nghiên cứu cho biết hệ thống thí nghiệm chứng minh này đã tạo ra điện áp và dòng điện DC liên tục ở mức như dự đoán.
Vào đầu thế kỷ XX, nhà vật lý người Mỹ Samuel Barnett đã giải quyết được một câu hỏi khó về hiện tượng từ trường không quay trong khi nam châm điện của từ trường thì có chuyển động.
Mặc dù sự khác biệt về vận tốc của từ trường và nam châm của nó phải cho phép tạo ra điện áp, nhưng các bằng chứng như bằng chứng mà Chyba và Hand nêu trong tài liệu công bố năm 2016 cho thấy điều đó là không thể.
Lý do rất đơn giản, đó là bất kỳ electron nào bị từ trường của Trái Đất đẩy sẽ nhanh chóng sắp xếp lại và mất đi mọi chênh lệch về điện tích.
Tuy nhiên, có một số giả định được đưa ra và các nhà khoa học đã đặt ra mục tiêu kiểm chứng điều này bằng một loạt các điều kiện cụ thể. Họ đã sử dụng một hình trụ rỗng dài 29,9 cm làm bằng ferrit kẽm mangan, một vật liệu có tính chất khuếch tán từ tính ở nơi từ trường ít bị hạn chế.
Hình trụ này được đặt trong phòng thí nghiệm tối hoàn toàn để giảm thiểu nhiễu quang điện và ở góc vuông với cả hướng quay của Trái Đất và từ trường.
Sau khi đo đạc, kết quả cho thấy điện áp 18 microvolt vẫn còn. Tuy nhiên, nó biến mất khi sử dụng các xi lanh khác nhau hoặc cùng một xi lanh được đặt ở một góc khác, chứng tỏ nó được tạo ra do chuyển động quay của Trái Đất.
Nhà vật lý thiên văn Chyba cho biết: "Thiết bị này đã phản bác lại kết luận trước đây cho rằng bất kỳ vật dẫn điện nào đứng yên so với bề mặt Trái Đất đều không thể tạo ra điện từ từ trường của nó."
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy phản ứng tương tự của vật liệu này ở địa điểm thứ hai, lần này là trong một tòa nhà dân cư chứ không phải trong phòng thí nghiệm.
Đây là một nghiên cứu thú vị và cho thấy tiềm năng khai thác, nhưng các nhà nghiên cứu cũng đang thận trọng bởi chúng ta đang nói về một lượng điện rất nhỏ, được tạo ra bằng một thử nghiệm rất cụ thể.
Nhà nghiên cứu Chyba cho biết cả hai lần thí nghiệm vào năm 2016 và 2025 đều trình bày phương án mở rộng quy mô nhưng chưa có bằng chứng chính xác là việc sản xuất điện theo cách đó trên quy mô lớn sẽ thành công.
Ông cho rằng trong mọi trường hợp, điều cần thiết trước hết là kết quả nghiên cứu nói trên phải được các chuyên gia độc lập xem xét, kiểm chứng và xác nhận.
Mặc dù kết quả thử nghiệm chỉ tạo ra điện áp rất nhỏ, nhưng khả năng này mở ra một hướng đi mới để tạo ra điện từ động lực của chính Trái Đất.
Chúng ta hy vọng sẽ có thêm một nguồn điện tái tạo bên cạnh điện mặt trời, điện thủy triều, điện gió và điện địa nhiệt để có thể giảm thiểu sản xuất điện bằng nhiên liệu hóa thạch.