Xác thủy quái khổng lồ không đầu dạt vào bờ biển Nga

Các nhà khoa học đếm được 46 đốt sống, 27 xương sườn từ xác của con quái vật khổng lồ.


Xác thủy quái khổng lồ xuất hiện ở Nga.

Xác thủy quái khổng lồ xuất hiện ở Nga.

Xác của một con vật to lớn vừa được các quan chức về bảo tồn thiên nhiên tìm thấy ở quần đảo Commander, nước Nga.

Một cuộc đào bới kéo dài 8 tiếng giúp các nhà bảo tồn nhận ra đây là xương của loài bò biển Steller, từng sống trong vùng biển từ Nga đến Alaska, Mỹ. Loài quái vật dài tới 6 mét này đã tuyệt chủng từ thế kỷ 18 vì nạn săn bắn quá mức, The Sun đưa tin.


Loài quái vật biển này dài tới 6 mét.

Loài quái vật biển này dài tới 6 mét.

Phần xương khổng lồ của “thủy quái” được tìm thấy trên bãi biển, trông như một "hàng rào".

Các nhà bảo tồn tìm thấy 45 đốt sống, 27 xương sườn, một xương bả vai trái và nhiều xương khác trong cái xác không đầu.


Đây là xương của loài bò biển Steller, từng sống trong vùng biển từ Nga đến Alaska, Mỹ.

Đây là xương của loài bò biển Steller, từng sống trong vùng biển từ Nga đến Alaska, Mỹ.

Nhiều nhà thám hiểm Bắc cực đã tận mắt nhìn thấy sinh vật này trước khi chúng tuyệt chủng.

Bò biển Stellar được đặt tên theo nhà thám hiểm người Đức Georg Steller - người lần đầu tiên phát hiện sự tồn tại của chúng trong một chuyến đi vào năm 1741.

Thanh tra về bảo tồn thiên nhiên Maria Shitova là người phát hiện bộ xương trên bãi biển. Theo The Sun, dự kiến chúng sẽ được đem trưng bày ở bảo tàng.


Ảnh minh họa loài bò biển Steller.

Ảnh minh họa loài bò biển Steller.


Bò biển Stellar được đặt tên theo nhà thám hiểm người Đức Georg Steller - người lần đầu tiên phát hiện sự tồn tại của chúng trong một chuyến đi vào năm 1741.

Bò biển Stellar được đặt tên theo nhà thám hiểm người Đức Georg Steller - người lần đầu tiên phát hiện sự tồn tại của chúng trong một chuyến đi vào năm 1741.


Các nhà bảo tồn tìm thấy 45 đốt sống, 27 xương sườn, một xương bả vai trái và nhiều xương khác trong cái xác không đầu.

Các nhà bảo tồn tìm thấy 45 đốt sống, 27 xương sườn, một xương bả vai trái và nhiều xương khác trong cái xác không đầu.

Theo Dân Việt