Xác mực khổng lồ dài 4 mét trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Phạm Hường

(Dân trí) - Con mực khổng lồ có chiều dài tổng thể khoảng 4 mét, được phát hiện trên bãi biển Farewell Spit, khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Bắc đảo Nam, New Zealand.

Xác mực khổng lồ dài 4 mét trôi dạt vào bờ biển New Zealand - 1

Xác một con mực khổng lồ trên bãi biển ở khu bảo tồn thiên nhiên Farewell Spit ở New Zealand (Ảnh: Anton Donalson).

Các chuyên gia gọi đây là sự việc có một không hai trong đời.

Một trong những sinh vật thú vị nhất và khó bắt gặp nhất của biển sâu là mực khổng lồ Architeuthis dux, thuộc loài mực Cephalopod, gần đây đã khiến một nhóm du khách kinh ngạc sau khi thấy nó ở dạng một xác chết trôi dạt vào một bãi biển ở New Zealand. Hướng dẫn viên du lịch của nhóm đã mô tả việc tìm thấy nó là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.

Con mực khổng lồ này, với chiều dài tổng thể khoảng 4 mét, được phát hiện vào ngày 9/9 trên bãi biển Farewell Spit, khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Bắc đảo Nam.

Hướng dẫn viên của nhóm khách du lịch đã tìm thấy xác con mực bị vùi lấp một phần trong cát. Sau khi kiểm tra, cả nhóm đã dành thời gian ngắm nghía con vật kỳ thú này và chụp ảnh cùng với nó.

Anton Donalson - hướng dẫn viên du lịch của nhóm - nói rằng "đây không phải điều dễ gặp ở bất kỳ bãi biển nào, vì thế nếu bạn có thể thấy nó thì đấy chính là cơ hội chỉ có một lần trong đời, một ví dụ tuyệt vời của một sinh vật biển khổng lồ chết trên đất liền."

Mực khổng lồ Cephalopod là loài mực lớn thứ hai ở các đại dương, chỉ sau mực khổng lồ Mesonychoteuthis hamiltoni và có thể dài đến 13 mét. Loài Cephalopod được cho là nguyên mẫu gây cảm hứng cho sự sáng tạo sinh vật biển khổng lồ Kraken trong thần thoại. Nó sống ở vùng nước sâu 900 mét dưới mặt biển và hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên.

Không ai rõ con mực dạt vào bãi biển ở New Zealand có chiều dài chính xác bao nhiêu vì hầu hết các xúc tu của nó không còn nguyên vẹn hoặc bị vùi dưới cát. Donalson nói rằng "hình như các xúc tu đã bị một số sinh vật biển khác như cá mập chẳng hạn, ăn mất. Tôi không biết chắc nhưng tôi cho rằng nó đã trôi nổi ngoài biển trong một thời gian rồi mới dạt lên bờ."

Công ty du lịch tổ chức cho nhóm khách này đã thông báo cho Bộ Bảo tồn New Zealand về con mực và Bộ sẽ cố gắng thu thập những bộ phận còn lại của con vật để nghiên cứu.

Xác mực khổng lồ dài 4 mét trôi dạt vào bờ biển New Zealand - 2

Khách du lịch chụp ảnh đứng bên cạnh xác con mực khổng lồ (Ảnh: Anton Donalson).

Nhìn cận cảnh một con mực khổng lồ có thể là trải nghiệm duy nhất một lần trong đời với hầu hết mọi người, nhưng đây không phải lần đầu tiên xác của loài vật này dạt vào bờ biển Farewell Spit. Trong 30 năm qua đã có 6 con mực chết tương tự dạt vào các bãi biển của khu bảo tồn thiên nhiên này. Năm 2019, cũng tại bãi biển này, một nhóm du khách khác đã được thấy toàn bộ một con mực dài 5,5 mét.

Nam Phi cũng là một vùng hay có xác mực khổng lồ trôi dạt vào bờ biển. Vào tháng 4/2022, một con mực dài 3,5 mét đã dạt vào gần Kommetjie, và tháng 8/2022 một con khác dài 4,3 mét được phát hiện trên một bãi biển gần Cape Town.

Theo www.livescience.com