WIPO sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với VIFOTEC

(Dân trí) - Trong buổi tiếp đón và làm việc với đoàn sáng chế của Việt Nam, Tổng giám đốc của WIPO đã đánh giá rất cao các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ của Việt Nam. Lãnh đạo của tổ chức này cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng VIFOTEC và các nhà sáng tạo Việt Nam trong tương lai.

Nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ ở các địa phương và các cơ sở nghiên cứu khoa học cũng như các doanh nghiệp trong cả nước, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã cử một đoàn cán bộ đến Thụy Sỹ thăm và làm việc với tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp khảo sát, học hỏi kinh nghiệm hoạt động sáng tạo tại một số tổ chức, cơ quan sáng chế tại Thuy Sỹ và các nước Châu Âu do ông Lê Đăng Thọ, Giám đốc Quỹ VIFOTEC làm trưởng đoàn từ ngày 23 đến ngày 30/11/2017.


Đoàn sáng chế Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Francis Gurry, Tổng giám đốc WIPO tại trụ sở của WIPO.

Đoàn sáng chế Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Francis Gurry, Tổng giám đốc WIPO tại trụ sở của WIPO.

Trong buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Việt Nam, ông Francis Gurry - Tổng giám đốc của WIPO đã đánh giá rất cao các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ của Việt Nam cũng như công tác tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc trong những năm qua của Quỹ VIFOTEC. Lãnh đạo của WIPO cho biết, WIPO sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng VIFOTEC và các nhà sáng tạo Việt Nam trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Tiến sỹ Andrew Michael Ong, Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương chủ trì buổi hội thảo với nội dung chính về sự hợp tác giữa WIPO và Việt Nam: Xây dựng chiến lược quốc gia về Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó dự án về thiết lập một môi trường sở hữu trí tuệ thích hợp cho phát triển công nghệ, quản lý và thương mại hóa ở Việt Nam cũng được trình bày và đưa ra thảo luận hết sức sôi nổi.

Ngoài ra đoàn còn có chương trình thăm và làm việc với Viện Sở hữu trí tuệ liên bang Thụy Sỹ (IPI) ở thủ đô Bern, thăm nơi ở và làm việc của nhà bác học thiên tài Albert Einstein.

Trong chuyến thăm làm việc tại Thụy Sỹ, đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) – vừa được trúng cử vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019 cũng đã dành thời gian tiếp đón đoàn sáng chế của Việt Nam.

S.H