Việt Nam nằm trong vị trí thuận lợi để xem mưa sao băng

Nam Đoàn

(Dân trí) - Mưa sao băng Lyrid sẽ đạt đỉnh vào cuối tuần này và Việt Nam nằm trong khu vực xem rất thuận lợi.

Việt Nam nằm trong vị trí thuận lợi để xem mưa sao băng - 1

Mưa sao băng Lyrid sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối tuần này (Ảnh minh họa: NASA).

Theo dữ liệu bản đồ từ trang Time and Date, ở khu vực thủ đô Hà Nội, chúng ta có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Lyrid với mức hiển thị xuất sắc từ 21h ngày 22/4 đến 06h sáng ngày 23/4.

Lưu ý, chúng ta có thể xem rõ mưa sao băng trong điều kiện thời tiết đẹp, bầu trời quang đãng.

Độc giả có thể truy cập vào trang web timeanddate và điền vị trí tỉnh thành để có được thông tin chi tiết về phương hướng và thời gian mưa sao băng xuất hiện trên bầu trời khu vực mình sinh sống.

Ngoài ra, mưa sao băng vẫn có thể quan sát ở Việt Nam trong ngày 21, 22/4, tuy nhiên nó chỉ có mức hiển thị tốt.

Làm thế nào để xem mưa sao băng?

Chúng ta không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào để xem mưa sao băng. 

Điều quan trọng để bạn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này là điều kiện thời tiết tốt, bầu trời quang đãng vào thời gian nó xuất hiện.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm một địa điểm cách xa ánh đèn từ thành phố và đến đó trước khoảng 20 phút, ngước nhìn lên bầu trời để mắt thích nghi với bóng tối.

Mưa sao băng Lyrid

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, mưa sao băng Lyrid có độ sáng trung bình, nhưng sẽ có thời điểm nó phát sáng cực điểm và tỏa ra giống như vòi hoa sen có thể được nhìn thấy trong vài giây.

Mưa Lyrid trung bình tạo ra 15 đến 20 sao băng mỗi giờ, tuy nhiên một số năm cũng đã ghi nhận sự hoạt động tăng cường của nó và tạo ra tới 100 sao băng mỗi giờ, đây được gọi là "sự bùng nổ" của mưa sao băng.

Trung bình khoảng 30 năm sẽ có những lần bùng phát này, nhưng đó chỉ là mức trung bình và số năm thực tế có thể khác nhau.

Mưa sao băng sẽ bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm ở khu vực chòm sao Lyra, phía Đông Bắc của ngôi sao Vega.

Đây là một trong những ngôi sao sáng nhất có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm vào thời điểm này trong năm. 

Lyrids được tạo từ những mảnh thiên thạch vỡ ra từ sao chổi Thatcher khi nó nó va chạm với Trái Đất.

Theo www.timeanddate.com