Video linh cẩu bơi ngửa khiến cộng đồng mạng phát sốt

Minh Khôi

(Dân trí) - Đoạn video thú vị ghi lại cảnh con linh cẩu chơi đùa dưới nước, thậm chí "bơi ngửa", đã khiến cộng đồng mạng có cái nhìn khác về loài động vật này.

Linh cẩu bơi ngửa khiến cộng đồng mạng phát sốt (Video: Lastest Sightings).

Linh cẩu thường được biết đến như một trong những loài động vật ăn xác thối tham lam, hung dữ, và liều lĩnh nhất trên cạn. Không chỉ vậy, chúng còn rất thích cướp đồ ăn từ những kẻ săn mồi khác, khiến nhiều người cảm thấy không mấy thiện cảm.

Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, linh cẩu còn là những tay bơi lội kỳ khôi. Một đoạn video độc đáo, thú vị, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Lambert Fourie, cho thấy "bộ mặt" hoàn toàn khác của loài động vật này.

Không còn hình ảnh một con thú săn mồi hung dữ, liều lĩnh, sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi; con linh cẩu trong đoạn video thản nhiên chơi đùa, thư giãn đầy vô tư tại một vũng nước.

Nó lặn xuống, vầy nước, ngâm mình trong bùn để xoa dịu đi trong cái nóng ở châu Phi. Thậm chí, con linh cẩu còn nằm ngửa, rồi nhấc chân lên khỏi mặt nước và quẫy quẫy như muốn thực hiện động tác bơi ngửa.

"Tôi không thể tin vào mắt mình khi linh cẩu thực hiện động tác chỉ có thể được mô tả là bơi ngửa", Fourie thích thú kể lại. "Linh cẩu luôn được coi là động vật trên cạn, và chúng chắc chắn không phải loài yêu thích nước".

Jessica, một người dùng trên mạng xã hội, bình luận: "Một con linh cẩu hạnh phúc! Nó giống như đang mỉm cười vậy".

Duffy, một người dùng khác, cho biết: "Tôi từng thấy linh cẩu bơi lội và hành động như những chú cún con trong hố nước. Kể từ đó, tôi đã có cái nhìn khác về loài linh cẩu".

Trên thực tế, mặc dù không phải tất cả linh cẩu đều biết bơi, nhưng loài động vật có vú tháo vát này có thể sử dụng nước vì nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, chúng có thể ngồi trong các hồ cạn để làm mát trong những ngày nắng nóng, hoặc tham gia vào các tương tác xã hội như chơi đùa, chải lông...

Video linh cẩu bơi ngửa khiến cộng đồng mạng phát sốt - 1

Linh cẩu kẻ săn mồi liều lĩnh, sở hữu hàm răng sắc nhọn và thường xuyên chọn cách áp đảo đối phương về số lượng (Ảnh: Getty).

Linh cẩu là loài ăn thịt phổ biến nhất ở châu Phi. Có bốn loài linh cẩu: nâu, đốm, sọc và loài linh cẩu sói ít được biết đến. Trong khi linh cẩu đốm là loài lớn nhất, tất cả các loài linh cẩu đều có đầu lớn, bộ hàm khỏe và chân trước dài.

Các nhà nghiên cứu động vật điều tra trí thông minh của linh cẩu vẫn đang cố gắng tìm ra giới hạn của chúng. Linh cẩu sống trong một xã hội phức tạp và có những quy tắc phức tạp. Chúng được đánh giá là thông minh hơn các loài ăn thịt khác, ví như sư tử.

Thực tế cho thấy, với sự tinh ranh sẵn có kết hợp với sức mạnh bầy đàn, linh cẩu luôn là mối đe dọa thường trực trên thảo nguyên với các loài động vật khác. Khi đụng độ với chúng, các loài thú sẽ có xu hướng e dè rút lui để bảo toàn tính mạng.

Là những kẻ săn mồi nhạy bén, tinh ranh, linh cẩu chủ yếu theo sau sư tử, báo..., rồi chiếm lấy thức ăn của chúng để sinh tồn. Trong các cuộc đụng độ kể trên, linh cẩu hiếm khi bị bỏ mạng bởi bản tính liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và áp đảo đối phương về số lượng.

Ngoài ra, linh cẩu cũng có một số khả năng đặc biệt như biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.