Vật thể kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, nhiều khả năng là mảnh vỡ tên lửa

Minh Khôi

(Dân trí) - Nếu được xác nhận, đây sẽ là sự cố thứ 2 liên tiếp tìm thấy các bộ phận thuộc tên lửa của Trung Quốc rơi xuống từ bầu khí quyển của Trái Đất.

Vật thể kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, nhiều khả năng là mảnh vỡ tên lửa - 1

Vật thể kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, khiến người dân hoảng sợ (Ảnh: Gizmodo).

Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, một vật thể bằng kim loại dạng chiếc vòng, rộng hơn 2,7 mét cùng với các mảnh vụn khác đã rơi xuống một ngôi làng ở phía tây Ấn Độ hồi đầu tháng 4. Đây có khả năng là các bộ phận bên trong một tên lửa của Trung Quốc, đã rơi xuống Trái Đất, sau khi hoàn tất quá trình tách khỏi động cơ, tan rã, rồi lọt qua bầu khí quyển.

"Chúng tôi đang mở tiệc ngoài trời, thì bầu trời rực sáng, rồi một chiếc đĩa màu đỏ rơi xuống khu đất trống trong làng", một người phụ nữ giấu tên sống ở quận Chandrapur, bang Maharashtra cho biết.

Tưởng là tên lửa hoặc bom, những nhân chứng đã hốt hoảng chạy về nhà và trú ẩn suốt gần nửa giờ đồng hồ vì sợ tính mạng bị đe dọa. Thế nhưng rốt cuộc, đã không có vụ nổ nào. Sau khi ra khỏi nhà, họ đã bị sốc khi tìm thấy những quả cầu và vòng bằng kim loại. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường và làm rõ.

Theo một dòng tweet được đăng tải vào ngày 3/4, chuyên gia về tàu vũ trụ Jonathan McDowell từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết chiếc vòng kim loại có vẻ là một phần của thùng nhiên liệu giai đoạn ba, thuộc tên lửa Long March 3B của Trung Quốc.

Được biết, tên lửa Long March 3B (CZ-3B) với ký hiệu Y77 được phóng vào ngày 4/2/2021, mang theo vệ tinh TJSW-6 của Trung Quốc, dự kiến quay lại bầu khí quyển của Trái Đất vào đầu tháng 4 - trùng với giai đoạn các mảnh vỡ xuất hiện.

Vật thể kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, nhiều khả năng là mảnh vỡ tên lửa - 2

Mảnh vỡ được cho là thuộc về tên lửa Long March 3B của Trung Quốc (Ảnh: Twitter).

Hiện, các mảnh kim loại đang được cất giữ tại một đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Sindewahi và chờ đợi xác minh nguồn gốc. Theo các chuyên gia, sau khi kiểm tra trong phòng thí nghiệm, họ sẽ tìm ra được loại nhiên liệu nào đã bơm vào bên trong các thùng nhiên liệu, từ đó có cơ sở về nguồn gốc của chúng một cách chính xác.

Trước đó, ngày 9/5/2021, một tầng lõi nặng 23 tấn của tên lửa Long March 5B cũng đã vô tình "đi lạc" vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong quá trình phóng, rồi rơi xuống khu vực biển của Ấn Độ.

Điều tương tự đã xảy ra vào năm 2020, khi các mảnh vỡ của một tên lửa Long March 5B khác đã gây hư hại cho một số công trình ở Bờ Biển Ngà, rất may là không có trường hợp thương tích nào được báo cáo

Giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về vụ việc nêu trên.

Theo gizmodo.com