Uống một lượng bia thích hợp có thể khiến mọi người hòa đồng hơn

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ mới đây đã xác định điều mà hầu hết trong chúng ta đều đã biết đó là việc uống một cốc bia có thể khiến mọi người trở nên hòa đồng hơn.

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Hospital, Basel, Thụy Sĩ đã tiến hành thử nghiệm 60 người khỏe mạnh, với số lượng người giữa nam và nữ uống bia có cồn và không cồn bằng nhau.

Uống một lượng bia thích hợp có thể khiến mọi người hòa đồng hơn - 1

Họ được tham gia vào một loạt các bài tập kiểm tra, bao gồm các bài kiểm tra nhận diện khuôn mặt, bài kiểm tra tâm lý về sự cảm thông và chia sẻ và bài kiểm tra sự hứng phấn tình dục.

Theo tác giả chính của nghiên cứu cho biết, rất ít các nghiên cứu trước đây nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này.

Theo Giáo sư Matthias Liechti giải thích: “Mặc dù có nhiều người uống bia và biết được những tác động của nó thông qua những trải nghiệm cá nhân, nhưng lại có rất ít dữ liệu khoa học về những tác động của nó lên quá trình xử lý thông tin tình cảm xã hội”.

Tỏ ra mong muốn được ở bên cạnh những người khác trong môi trường nói chuyện cởi mở, vui vẻ, thoải mái đã tăng lên ở trong nhóm những người uống bia chứa cồn và rõ nét ở những người phụ nữ và những người có sự e dè ban đầu.

Những người tham gia không những có khả năng ghi nhớ những khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc nhanh hơn, mà bia còn tăng cường sự cảm thông và chia sẻ cảm xúc ở những người tham gia, đặc biệt là ở những người có mức đồng cảm ban đầu thấp.

Những người tham gia nghiên cứu cũng được cho xem những bức ảnh có nội dung tình dục rõ ràng. Sau khi uống bia không chứa cồn, những người tham gia thử nghiệm đánh giá những bức ảnh này kém hấp dẫn hơn so với những bức ảnh thông thường, nhưng những người uống bia có cồn thì lại đánh giá những bức ảnh đó trông hấp dẫn hơn. Điều này rõ rệt nhất ở những người tham gia là nữ giới, tuy nhiên các nhà nghiên cứu phát hiện thấy bia thực ra không làm tăng sự hưng phấn tình dục.

Đầu năm nay, chính phủ Anh đã hiệu chỉnh lại bản hướng dẫn đối với việc uống rượu. Lời khuyên là cả đàn ông và phụ nữ không nên uống nhiều hơn 14 đơn vị đồ uống chứa cồn một tuần-tương đương với 6 chai bia hoặc 7 cốc rượu. Bản hướng dẫn này được sửa đổi là do có các bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư vú, có liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ quá mức các loại đồ uống chứa cồn này, có sự tăng lên nhanh chóng.

Uống một lượng bia thích hợp có thể khiến mọi người hòa đồng hơn - 2

Bình luận về nghiên cứu này, Giáo sư Wim van den Brink, cựu Chủ tịch Ủy ban chương trình khoa học ECNP, cho biết: “Đây là một nghiên cứu xác nhận “quan điểm chung” thú vị rằng đồ uống một lượng rượu vừa phải có thể khiến cho mọi người trở nên cảm thấy hạnh phúc hơn, gần gũi hơn và ít rụt rè hơn. Sự khác biệt về vấn đề sinh lý trong nghiên cứu này được giải thích có thể là do sự khác nhau về nồng độ cồn trong máu giữa những người đàn ông và phụ nữ cùng nạp một lượng rượu như nhau, những khác biệt về khả năng dung nạp rượu là do sự khác nhau về khả năng uống rượu trước đó hoặc do các yếu tố văn hóa-xã hội”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng “những cảm xúc và các nhận thức có liên quan đến rượu như đã nghiên cứu không phải lúc nào cũng thống nhất với các hành vi thực tế”.

Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Psychopharmacology và được trình bày tại Hội nghị về dược lý thần kinh trị liệu châu Âu tại Vienna (Áo).

P.T.T-NASATI (Theo BBC)