Tuổi và lối sống của người cha liên quan đến những dị tật bẩm sinh ở trẻ

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế, Đại học Georgetown, các yếu tố như tuổi tác và thói quen sử dụng rượu bia của người cha, các yếu tố môi trường có liên quan đển dị tật bẩm sinh ở trẻ. Những khiếm khuyết này là do hậu quả của việc thay đổi biểu sinh, ảnh hưởng tiềm ẩn đến nhiều thế hệ sau.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí American Journal of Stem Cells, cho rằng cả cha và mẹ đều góp vào sự hình thành trạng thái sức khỏe của con cái họ. Theo điều tra viên chính của nghiên cứu này, TS. Joanna Kitlinska, các điều kiện như môi trường dinh dưỡng, nội tiết tố và tâm lý của người mẹ sẽ làm thay đổi cấu trúc của các cơ quan, phản ứng tế bào và biểu hiện gen ở con cái họ. Đồng thời nghiên cứu cũng đưa ra kết luận tương tự đối với người cha - đó là lối sống và tuổi tác của người cha cũng được phản ánh trong các phân tử kiểm soát chức năng của gen. Theo cách này, người cha không chỉ ảnh hưởng đến con của họ và còn ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai.


Tuổi và lối sống của người cha liên quan đến những dị tật bẩm sinh ở trẻ (ảnh minh họa)

Tuổi và lối sống của người cha liên quan đến những dị tật bẩm sinh ở trẻ (ảnh minh họa)

Ví dụ, một đứa trẻ sơ sinh có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn rượu ở bào thai (FASD) mặc dù mẹ của chúng chưa bao giờ uống rượu. Theo nghiên cứu, khoảng 75% trẻ em bị FASD có cha ruột là những người nghiện rượu, điều này cho thấy thói quen sử dụng bia rượu của người cha có ảnh hưởng tiêu cực đến con cái của họ. Báo cáo cũng đưa ra bằng chứng về mối liên hệ giữa người cha và lập trình biểu sinh di truyền.

Một số phát hiện khác của các nhà nghiên cứu gồm:

• Tuổi của người cha tương quan với tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh như tâm thần phân liệt, tự kỷ và dị tật bẩm sinh;

• Chế độ ăn uống thích hợp của nguồi cha ở giai đoạn trước tuổi vị thành niên có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch ở con cháu họ;

• Bệnh béo phì ở cha làm tăng các tế bào mỡ, dẫn đến thay đổi cơ chế chuyển hóa, tiểu đường, béo phì và tăng nguy cơ ung thư não;

• Tâm lý căng thẳng ở người cha liên quan đến những đặc điểm dị tật ở trẻ; và

• Thói quen sử dụng rượu bia của người cha làm giảm cân nặng ở trẻ sơ sinh, giảm kích thước não bộ và suy giảm khả năng nhận thức ở con cái họ.

N.M.P - NASATI (Theo Sciencedaily)