Tự tay bắt rắn bò vào nhà mà không hề hay biết đó là hổ chúa cực độc

T.Thủy

(Dân trí) - Thay vì nhờ sự giúp đỡ của những chuyên gia bắt rắn với đầy đủ dụng cụ và kinh nghiệm, một người đàn ông sống tại Philippines đã tự tay bắt giữ một con rắn hổ chúa cực độc khi con vật bò vào nhà.

Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà ở thị trấn Tigbauan (tỉnh Iloilo, Philippines), khi một cô gái đã có phen hoảng hốt vì nhìn thấy một con rắn trườn vào nhà.

Thay vì gọi điện chờ các chuyên gia bắt rắn để hỗ trợ bắt giữ con rắn, cha của cô gái đã quyết định tự mình xử lý con vật. Anh sử dụng một cây gậy dài để lùng bắt, nhưng con rắn lẩn trốn phía dưới đồ đạc trong nhà khiến cho quá trình tìm kiếm con vật gặp nhiều khó khăn.

Khi phát hiện con rắn trườn ra ngoài, người đàn ông này đã sử dụng một tấm vải để phủ lên đầu con rắn, sau đó nhanh chóng dùng chân đạp mạnh lên đầu nó để bắt giữ.

Tự tay bắt rắn bò vào nhà mà không hề hay biết đó là hổ chúa cực độc (Video: VPress).

Với sự trợ giúp của những hàng xóm xung quanh, người này dùng băng dính quấn chặt đầu con rắn rồi liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để bàn giao con rắn. Chỉ đến khi được các chuyên gia động vật nhận diện, người đàn ông này mới biết được rằng mình vừa tự tay bắt giữ một cá thể rắn hổ chúa cực độc.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một con rắn hổ chúa xuất hiện khu vực mình đang sống. Ban đầu, chúng tôi không biết đó là rắn hổ chúa, chỉ đến khi các quan chức môi trường xác nhận, chúng tôi mới biết đó là một con rắn cực độc", Frances Marie Genzola, cô gái phát hiện con rắn, chia sẻ. "Chúng tôi không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng may mắn là không ai bị nó cắn trúng".

Đoạn clip ghi lại quá trình người đàn ông bắt giữ con rắn độc cho thấy ông không có nhiều kinh nghiệm để xử lý con rắn, nhưng may mắn đã không bị con vật cắn trúng. Có thể do người này không biết rằng đó là một con rắn độc nên mới có thể tự tin ra tay như vậy.

Theo các chuyên gia về rắn, khi phát hiện rắn bò vào nhà mà không biết rõ loài rắn đó có độc hay không, cách tốt nhất là nên tránh xa con vật và gọi điện nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia, cơ quan chức năng hoặc lực lượng cứu hộ. Tuyệt đối không được tự ý bắt con rắn bởi lẽ khi nếu đó là rắn độc và bị dồn vào đường cùng hoặc cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ trở nên rất hung dữ, có thể tung ra những cú cắn chết người.

Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã có không ít trường hợp tự tay xử lý khi rắn trườn vào nhà và bị rắn cắn, nhưng không biết đó là rắn độc nên chủ quan không đến bệnh viện khiến nạn nhân tử vong.

Hổ chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 3 đến 4m, có trường hợp ghi nhận rắn hổ chúa dài đến 6m. Loài rắn độc này sống chủ yếu ở các khu rừng mưa và đồng bằng của Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nọc độc của rắn hổ chúa không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc, nhưng lượng chất độc mà chúng sử dụng trong một cú cắn đủ để giết chết 20 người trưởng thành hoặc thậm chí một con voi. Nọc độc của rắn hổ chúa ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng hô hấp và suy tim.

Thức ăn của hổ chúa là các loài rắn khác, thậm chí loài rắn này có thể ăn thịt cả đồng loại. Vai trò của hổ chúa là kiểm soát số lượng rắn trong khu vực mà nó sinh sống. Hổ chúa được đánh giá là loài rắn khá nhút nhát, thường tìm cách lẩn trốn khi đối đầu với con người và chỉ tấn công trong trường hợp bị đe dọa hoặc bị kích thích.

Theo VPress/ITN