Trung Quốc tiết lộ về thiết kế tàu thăm dò sao Hỏa

(Dân trí) - Trung Quốc đã công bố những hình ảnh thiết kế về tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của mình vào ngày 23/8. Theo dự kiến, con tàu này sẽ được ra mắt vào tháng 8/2020.

Trung Quốc đã công bố thiết kế của tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của mình vào ngày 23/8. Theo dự kiến, con tàu này sẽ được ra mắt vào tháng 8/2020. (Ảnh: SASINTD)
Trung Quốc đã công bố thiết kế của tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của mình vào ngày 23/8. Theo dự kiến, con tàu này sẽ được ra mắt vào tháng 8/2020. (Ảnh: SASINTD)

Zhang Rongquiao, kỹ sư trưởng thiết kế nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa này của Trung Quốc đã phát biểu “mục tiêu hiện giờ của chúng tôi là khởi động tàu du hành này trong tháng 7 hoặc 8/2020. Thiết kế tổng thể của chúng tôi về nhiệm vụ này sẽ được tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn một là tiến vào quỹ đạo của sao Hỏa. Giai đoạn hai là hạ cánh trên sao Hỏa để thu thập các mẫu vật, hy vọng sẽ thực hiện được trước năm 2030.”

Thiết kế về tàu thăm dò và hạ cánh xuống sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc (Ảnh: China Aerospace Science and Technology Corporation)
Thiết kế về tàu thăm dò và hạ cánh xuống sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc (Ảnh: China Aerospace Science and Technology Corporation)

Liu Jizhong, phó tổng giám đốc phụ trách về tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc, giám đốc chương trình khám phá mặt trăng và kỹ thuật vũ trụ của Trung Quốc phát biểu: “Tất cả người dân Trung Quốc đang tìm kiếm thông tin về sứ mệnh thăm dò sao Hỏa đầu tiên của đất nước, đây là một dự án kỹ thuật tiên tiến. Chiến dịch thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc cũng đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Chiến dịch này cũng đưa ra một cuộc thi thiết kế tên và biểu tượng cho con tàu, đây có thể xem như một bước phụ trong lĩnh vực tuyên truyền văn hóa Trung Quốc”.

Chiến dịch này được tổ chức bởi Ban Quản lý Nhà Nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia của Trung Quốc.

Anh Thư (Theo Space)