Trung Quốc: Phát lộ hài cốt người phụ nữ 900 năm tuổi vẫn còn nguyên tóc, móng tay

(Dân trí) - Giới khảo cổ học Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin về một ngôi mộ kì lạ bên trong chứa đầy nước có tuổi đời khoảng 900 năm nhưng vẫn được lưu giữ hoàn hảo, hài cốt vẫn còn nguyên tóc và móng tay.

Chủ nhân của ngôi mộ này được các nhà khảo cổ đặt biệt danh là “Đại phu nhân”. Hài cốt của "Đại phu nhân" được tìm thấy trong một quan tài hai lớp cùng nhiều đồ tuỳ táng. Đáng chú ý có một ngôi nhà như ngôi nhà búp bê, mặt dây chuyền bằng bạc được chạm trổ tinh xảo.

Hình ảnh được cho là “Đại phu nhân” trong mộ cổ.
Hình ảnh được cho là “Đại phu nhân” trong mộ cổ.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn chưa thể xác định được tên thật của “Đại phu nhân”. Thậm chí có dòng chữ được khắc trên quan tài nhưng rất khó đọc. Các nhà khảo cổ phán đoán có thể tên của người phụ nữ này là Née Jian.

Điểm đặc biệt khiến các nhà khảo cổ học thấy ở cỗ quan tài của “Đại phu nhân” đó là khi được khai quật lên nó chứa đầy nước nhưng bộ xương của Đại phu nhân được bảo quản khá hoàn chỉnh với tóc và móng tay.

Trong các món đồ tuỳ táng có một ngôi nhà với các vật dụng nhỏ như nhà búp bê.
Trong các món đồ tuỳ táng có một ngôi nhà với các vật dụng nhỏ như nhà búp bê.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Di sản văn hóa Trung Quốc của nhóm nghiên cứu, “Đại phu nhân” khi chết được chôn cất rất trang trọng. Người phụ nữ này được đeo trâm cài bằng vàng và bạc trên đầu, vòng tay và một chuỗi bao gồm 83 đồng xu bằng đồng ở bụng, kèm 200 đồng tiền xu được làm khoảng năm 713 – 1100 sau Công Nguyên. Bên dưới bàn tay phải của người phụ nữ có dấu vết của hai chiếc bánh tro.

Ở quan tài bên trong có nhiều tranh vẽ một người phụ nữ. Các nhà khảo cổ cho rằng khả năng là Đại phu nhân. Bên cạnh đó, còn có món đồ tuỳ táng khác đáng chú ý là 10 tượng nữ giới đeo mặt nạ chơi nhạc cụ.

Ngôi mộ của “Đại phu nhân” này được khai quật từ tháng 6 đến tháng 9/2014 đoàn khai quật gồm các nhà khảo cổ đến từ Cơ quan di sản văn hóa Nam Lăng cùng Viện Di sản văn hóa và Khảo cổ học tỉnh An Huy.

Khôi Nguyên (Theo Nypost)