Trung Quốc: Người dân hoang mang khi đàn hổ đi lang thang khắp làng

T.Thủy

(Dân trí) - 4 cá thể hổ Siberia đi lang thang quanh một ngôi làng ở miền bắc Trung Quốc đã khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Camera giám sát tại một ngôi làng thuộc thị trấn Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã ghi lại được hình ảnh của 4 cá thể hổ Siberia bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên của làng.

Ban đầu chỉ có 2 cá thể hổ xuất hiện. Cặp hổ này nằm nghỉ ngơi và rời đi sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, sau đó khoảng 5 phút, có thêm 2 cá thể hổ khác tiếp tục xuất hiện, tạo thành một đàn hổ 4 con đông đúc.

Trung Quốc: Người dân hoang mang khi đàn hổ đi lang thang khắp làng (Video: Weibo).

Những cá thể hổ này nằm nghỉ ngơi ngay trên đường làng, chơi đùa và âu yếm lẫn nhau. Ngay cả khi dân làng sử dụng đèn nháy, còi và loa báo động để tìm cách xua đuổi, những con hổ vẫn phớt lờ mà không hề quan tâm hay hoảng sợ bỏ đi.

Cả đàn hổ sau đó từ từ rời đi và không để lại dấu vết nào. Sau đó, một con hổ đã quay trở lại làng vào đêm khuya và được camera ghi lại, nhưng lần này nó chỉ đi một mình. May mắn trong thời gian những con hổ xuất hiện, chúng không chạm mặt với bất kỳ người dân làng nào nên không có đụng độ xảy ra.

Người dân cho biết đây không phải là lần đầu tiên có hổ xuất hiện trong làng, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy nhiều hổ xuất hiện cùng lúc như vậy, điều này khiến họ rất hoang mang và lo lắng có thể bị hổ tấn công.

"Trước đây camera giám sát trong làng thỉnh thoảng đã ghi lại được hình ảnh hổ xuất hiện, nhưng chúng rời đi nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy có nhiều hổ như vậy xuất hiện cùng một lúc, thật đáng sợ", bà Giang, một người sống trong làng, chia sẻ.

Sự việc đã được thông báo với chính quyền địa phương. Hiện chính quyền thị trấn Hồn Xuân đã khuyến cáo người dân không nên ra đường vào buổi chiều tối để tránh nguy cơ bị hổ tấn công.

Hồn Xuân là một thị trấn có địa hình đồi núi, giáp biên giới Triều Tiên và Nga. Thị trấn này nằm gần Vườn quốc gia Leopard (Nga), nơi sinh sống của loài hổ Siberia, do vậy, loài động vật này đôi khi vào những khu vực có con người sinh sống để tìm kiếm thức ăn hay thậm chí tấn công vật nuôi, gia súc của dân làng để ăn thịt.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, một cá thể hổ Siberia cũng đã đi vào ngôi làng ở thị trấn Hồn Xuân cắn chết một con chó nhà để ăn thịt. Camera giám sát sau đó đã ghi lại được hình ảnh con hổ đi lang thang trong làng với móng vuốt nhuốm đầy máu.

Hổ lang thang trong khu dân cư với móng vuốt nhuốm máu (Video: NF).

Hổ Siberia - còn có tên gọi là hổ Triều Tiên, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu - là loài hổ lớn nhất thế giới hiện nay. Cá thể hổ Siberia đực trưởng thành có thể nặng từ 180 đến 306kg, trong khi con cái nặng từ 100 đến 170kg. Có trường hợp ghi nhận hổ Siberia đực nặng đến hơn 400kg, nhưng rất hiếm.

Hổ Siberia đã từng được phân bố khắp bán đảo Triều Tiên, đông bắc Trung Quốc, phía Đông Mông Cổ và miền đông nước Nga. Tuy nhiên, hiện số lượng loài hổ này đã bị giảm sút mạnh, từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt.

Theo ước tính, hiện còn chưa đến 600 cá thể hổ Siberia sống trong tự nhiên, khiến đây là một trong những loài mèo lớn có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất. Hổ Siberia bị xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ. Hiện hổ Siberia chỉ còn được phân bố một phần nhỏ tại vùng biên giới phía Đông Bắc giữa Trung Quốc và Nga.

Con mồi của hổ Siberia bao gồm nai, hươu, sơn dương, lợn rừng… Đôi khi hổ Siberia săn cả những loài động vật to lớn như gấu ngựa, gấu nâu để ăn thịt.

Khác với loài hổ Bengal nổi tiếng tại Ấn Độ, hổ Siberia rất hiếm khi tấn công con người, một phần vì số lượng loài hổ Siberia còn ít nên khả năng đụng độ với con người hiếm khi xảy ra, một phần khác vì loài hổ này thường không chủ động tấn công con người.

Theo 163/iFeng