Trung Quốc muốn xây căn cứ ngầm trên Mặt Trăng

Phạm Hường

(Dân trí) - Việc Trung Quốc đang cố gắng có chỗ đứng trong vũ trụ không còn là điều bí mật. Giờ đây, họ còn có ý định xây một căn cứ dưới lòng đất trên Mặt Trăng.

Trung Quốc muốn xây căn cứ ngầm trên Mặt Trăng - 1

Một bức ảnh chụp ở nửa tối của Mặt Trăng (Ảnh: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI).

Trong cuộc đua khám phá không gian, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu. Tàu thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc đã chứng minh rằng con người có khả năng khám phá nhiều hơn nữa về Hành tinh Đỏ, cho dù sau đó con tàu của họ đã chết vùi trong những đụn cát nơi đây.

Với Mặt Trăng, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ ngầm dưới lòng đất dựa vào những ống dung nham có mặt ở khắp nơi trên hành tinh này.

Những ống dung nham giống như lòng những chiếc hang được tạo nên bởi các dòng dung nham hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng. Phần miệng những chiếc hang dung nham này đã hình thành khi đá nóng chảy bắt đầu nguội đi, tạo nên những phần nhô ra. Tuy nhiên, dung nham bên dưới tiếp tục rút đi, tạo thành một đường hầm xuyên qua bề mặt Mặt Trăng.

Chúng ta cũng từng thấy những ống dung nham tương tự trên Trái Đất. Chúng hình thành cùng với hoạt động của các dòng dung nham nóng chảy ở bất cứ nơi nào. Nhưng Trung Quốc sẽ tận dụng những ống dung nham này như thế nào để xây căn cứ ngầm?

Câu trả lời là bởi vì chúng đã tạo thành những đường hầm, cho nên các nhà du hành có thể sử dụng chúng như những mái nhà, bảo vệ họ khỏi bức xạ vũ trụ độc hại và là nơi trú ẩn trong những hoàn cảnh nhiệt độ trên bề mặt Mặt Trăng thay đổi khắc nghiệt.

Trung Quốc muốn xây căn cứ ngầm trên Mặt Trăng - 2

Địa hình trên Mặt Trăng (Ảnh: helen-f/Adobe).

Trên Trái Đất, chúng ta có bầu khí quyển dày hơn nhiều, giúp chúng ta kiểm soát nhiệt độ và nhiều điều kiện khác. Còn trên Mặt Trăng, khí quyển quá mỏng nên bề mặt nơi đây hấp thụ bức xạ mặt trời nhiều hơn. Có thể nói rằng Mặt Trăng sẽ ấm hơn nhiều khi được chiếu sáng và lạnh hơn nhiều khi chìm trong bóng tối.

Các nhà du hành còn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các vụ va chạm với các mảnh vụn trong vũ trụ vốn rất "ưa thích" Mặt Trăng và đã để lại những hố va chạm khiến hành tinh này trông như khuôn mặt rỗ trong suốt vài triệu năm qua.

Nếu các nhà khoa học tìm thấy nhiều ống dung nham dốc thì họ có thể sử dụng chúng để tạo ra một căn cứ dưới lòng đất có khả năng bảo vệ họ khỏi những vụ va chạm với các mảnh vụn này.

Tất nhiên, kế hoạch này dường như sẽ không được triển khai ngay trong vài năm tới. Hiện Trung Quốc mới cho biết về các kế hoạch tạo ra một căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 và dự kiến đưa người lên đây vào những năm 2030.

Theo bgr.com