Trình độ học vấn cao có liên quan đến bệnh u não?

(Dân trí) - Qua quá trình theo dõi và đánh giá, các nhà nghiên cứu Thủy Điển cho hay, những người có trình độ học vấn cao có thể có nhiều khả năng phát triển một số loại khối u não.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những phụ nữ hoàn thành ít nhất 3 năm đại học có 23% khả năng phát triển một loại ung thư u não được gọi là u thần kinh đệm, so với những phụ nữ chỉ hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc và không học đại học. Những người đàn ông hoàn thành ít nhất 3 năm học đại học có 19 % khả năng phát triển cùng một loại khối u, so với những người đàn ông không đi học đại học.

Ảnh: Peter Titmuss | Shutterstock.com
Ảnh: Peter Titmuss | Shutterstock.com

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của hơn 4,3 triệu người ở Thụy Điển. Họ theo dõi những người này trong 17 năm, bắt đầu từ năm 1993, để xem các khối u não phát triển trong thời gian đó. Họ cũng thu thập thông tin về trình độ học vấn , tình trạng hôn nhân và nghề nghiệp.

Trong thời gian nghiên cứu 17 năm, 5.735 đàn ông và 7.101 phụ nữ phát triển các khối u não, theo các kết quả được công bố ngày 20/6/2016.

Ngoài sự khác biệt giữa sự phát triển khối u não và trình độ giáo dục, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên hệ giữa phát triển khối u não và thu nhập. Những người đàn ông có thu nhập cao hơn thì 14% khả năng phát triển các u thần kinh đệm trong suốt thời gian nghiên cứu, so với những người có thu nhập thấp hơn, theo nghiên cứu. Tuy nhiên, loại khối u não với mức thu nhập thì không được tìm thấy ở phụ nữ.

Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông làm việc trong vai trò quản lý và chuyên gia có 20% khả năng phát triển u thần kinh đệm, so với những người làm công việc thủ công. Những người này cũng 50% khả năng phát triển u dây thần kinh âm thanh. Những phụ nữ hoàn thành ít nhất 3 năm học đại học cũng có 16% khả năng phát triển ung thư màng não (meningioma), so với những phụ nữ không học đại học.

Các nhà nghiên cứu cho biết,những phát hiện mới này phù hợp với nghiên cứu trước đây, đã tìm thấy liên kết giữa việc làm tăng nguy cơ u não và tình trạng kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa một số loại khối u não và một số yếu tố, nó không cho thấy những yếu tố trực tiếp gây ra các khối u não.

Đ.T.V-NASATI (Theo Livescience )