Huế:

Triển khai 16 hoạt động khởi nghiệp tại Đại học Huế năm 2018

(Dân trí) - Chiều 26/1, Đại học Huế đã tổ chức chương trình “Kick-off về khởi nghiệp” nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho các cán bộ, học sinh sinh viên (HSSV) với chủ đề “Từ ý tưởng đến sản phẩm”.

Nằm trong chuỗi hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm năm 2018, Ban tổ chức sẽ triển khai 16 hoạt động khác nhau trải dài từ tháng 1 đến hết tháng 11/2018.

Cụ thể 16 hoạt động này là: Kick-off về Khởi nghiệp; Tổ chức đào tạo và thực hành cho nhóm 30 đến 35 sinh viên về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; Diễn đàn thắp lửa khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Huế; Phối hợp với Vincom và Vinpearl tổ chức ngày hội tuyển dụng cho sinh viên Đại học Huế; Pitching về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; Chương trình thực hành tại doanh nghiệp; Cuộc thi 24 hour Business Innovation Hackathon (sáng tạo kinh doanh Hackathon); Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018; Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên Đại học Huế;

Chương trình đào tạo giảng viên nguồn TOT cho 30 giảng viên của Đại học Huế về đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Talk show khởi nghiệp; Tăng cường hợp tác, xây dựng cơ chế thương mại hoá kết nối Đại học và Doanh nghiệp; Tổ chức “Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018; Phát triển các dự án khởi nghiệp khả thi; Chung kết và trao giải “Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp” Đại học Huế lần thứ I; Hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

HSSV cùng các cán bô, giảng viên Đại học Huế tham gia giao lưu với khách mời về vấn đề khởi nghiệp.
HSSV cùng các cán bô, giảng viên Đại học Huế tham gia giao lưu với khách mời về vấn đề khởi nghiệp.

Tại chương trình, các cán bộ, giảng viên và HSSV thuộc Đại học Huế đã được nghe giới thiệu tổng quan về vấn đề khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm năm 2018 đồng thời giao lưu với các khách mời về vấn đề khởi nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực, mang lại một sân chơi bổ ích cho các giảng viên trẻ, và HSSV của các trường đại học thành viên, phân hiệu và các khoa trực thuộc Đại học Huế; cùng với đó sẽ hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm, kết nối các nhà tuyển dụng giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp, ổn định.

B.Châu – Đ.Dương