Trí tuệ nhân tạo hé lộ vị trí các nền văn minh ngoài Trái đất

Phạm Hường

(Dân trí) - Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã xây dựng các mô hình máy tính để xác định bằng cách nào mà sự sống ngoài hành tinh có thể sinh sôi trong vũ trụ.

Trí tuệ nhân tạo hé lộ vị trí các nền văn minh ngoài Trái đất - 1

Các nhà khoa học đã xác định được nơi có khả năng cao là chỗ ẩn náu của người ngoài hành tinh (Ảnh: Getty).

Bằng các phép mô phỏng trên máy tính, một nhóm các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng vùng trung tâm bí ẩn của Thiên Hà là nơi chúng ta có thể tìm thấy người ngoài hành tinh. Đó là trong trường hợp chúng ta giả định rằng trong vũ trụ có tồn tại các nền văn minh khác ngoài Trái đất.

Theo nhóm nghiên cứu, các phát hiện này của họ sẽ có ích cho việc định hướng những chuyến bay tương lai để tìm kiếm người ngoài hành tinh. Trong báo cáo nghiên cứu vừa được công bố vào tháng 6/2021, họ nhận định vùng trung tâm Thiên Hà là "nơi lý tưởng" cho những chuyến bay như vậy.

Nhóm đã xây dựng các mô hình máy tính để xác định bằng cách nào mà sự sống ngoài hành tinh có thể sinh sôi trong vũ trụ. Họ giả định rằng một nền văn minh ngoài Trái đất đã dùng những con tàu du hành có tốc độ tương đương với tàu vũ trụ của chúng ta (khoảng 29 km/giây). Khi một con tàu tìm thấy và đổ bộ xuống một thế giới (ảo) có thể sinh sống được thì khoảng 100.000 năm sau nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà mới của nền văn minh đó. Thế rồi từ ngôi nhà mới này, chủ nhân lại có thể phóng những con tàu khác của chính mình đi tìm một thế giới mới để xây dựng nên một ngôi nhà nữa.

Kết quả của các mô hình cho thấy một làn sóng "thuộc địa hóa" diễn ra trước khi những người ngoài hành tinh du mục tiến được đến lõi của Thiên Hà. Và khi họ đã đến được vùng lõi, tốc độ "thuộc địa hóa" sẽ tăng vọt. Ngay cả trong điều kiện giới hạn về tốc độ tàu được tính toán rất thận trọng thì cũng chỉ trong vòng 1 tỷ năm là một thiên hà sẽ bị "chiếm đóng" hoàn toàn.

Trí tuệ nhân tạo hé lộ vị trí các nền văn minh ngoài Trái đất - 2

Bằng các phép mô phỏng dùng máy tính, một nhóm các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng vùng trung tâm bí ẩn của Thiên Hà là nơi chúng ta có thể tìm thấy người ngoài hành tinh (Ảnh: Getty).

1 tỷ năm nghe có vẻ dài nhưng nếu bạn tin rằng Thiên Hà của chúng ta đã được 13 tỷ năm tuổi thì 1 tỷ năm cũng chỉ là một lát cắt thời gian mỏng trong toàn bộ cuộc đời của một thiên hà.

Các kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí của Hội Thiên văn học Mỹ gợi mở một điều là vùng trung tâm của Thiên Hà rất có thể chính là nơi tốt nhất để chúng ta tìm kiếm người ngoài hành tinh. Không những thế, nơi đây còn là nơi tương đối dễ dàng để chúng ta tìm ra manh mối về những người láng giềng trong vũ trụ. Các kính viễn vọng trên Trái Đất có đường ngắm trực tiếp đến vùng không gian đậm đặc này, khiến cho việc tìm kiếm trí tuệ, công nghệ và văn minh ngoài Trái Đất dễ như đi dạo trong công viên vậy. Vùng lõi Thiên Hà cũng là nơi có nhiều hành tinh lớn tuổi nhất, nhờ đó mà sự sống ngoài Trái đất có thêm thời gian để sinh sôi.

Như vậy, nếu trung tâm Thiên Hà đã đạt điều kiện chín muồi để phát triển các nền văn minh thì vì sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy "người hàng xóm" nào? Theo các nhà nghiên cứu thì có vô vàn lý do cho điều đó. Có thể là những vùng đất có người ngoài hành tinh đã chết trước khi gặp được chúng ta, hoặc những nền văn minh đó cố tình không can dự vào những hành tinh tiến bộ khác như Trái đất chẳng hạn.

Cho dù bạn tin thế nào đi nữa thì nghiên cứu này cũng cho thấy sự sinh sôi nảy nở rất nhanh của các nền văn minh hoàn toàn có thể xảy ra chỉ với trình độ công nghệ tương đối đơn giản và trong một thời gian ngắn. Nghiên cứu này sẽ còn được các nhà khoa học tiếp tục theo đuổi và cùng với việc phóng kính thiên văn vũ trụ James Webb của NASA dự kiến vào tháng 11/2021 tới đây, việc tìm kiếm những vùng không gian có dấu hiệu của sự sống sẽ mang lại nhiều thông tin thú vị hơn nữa.