Trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 24/6 tại Hà Nội, bà Anna Zykova – đại diện của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (ROSATOM) ở Đông Nam Á đã trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Tiến sỹ Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vì đã có những đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày vận hành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới (27/6/1954), ROSATOM đã tổ chức lựa chọn và trao tặng bức tượng của nhà khoa học lỗi lạc của Liên Xô, Igor Kurchatov cho những thành viên tiêu biểu ở Nga và các nước, vì sự đóng góp và thúc đẩy phát triển ngành năng lượng hạt nhân trên thế giới. Tiến sỹ (TS) Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã vinh dự được trao tặng bức tượng danh giá này. TS Thành cũng là người đầu tiên ở Đông Nam Á được trao tặng bức tượng Viện sỹ Igor Kurchatov.

Trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam - 1

Bà Anna Zykova – đại diện của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (ROSATOM) ở Đông Nam Á trao tặng tượng của Viện sỹ Igor Kurchatov cho Tiến sỹ Trần Chí Thành.

Theo tìm hiểu, từ năm 2009-2012, TS Trần Chí Thành là Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện, Điện hạt nhân và Môi trường – Viện Năng lượng – Bộ Công thương. Trong thời gian này, TS Thành cùng các cộng sự tham gia lập báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đồng thời là cộng tác viên khoa học của khoa An toàn Điện hạt nhân – Đại học Công nghệ Hoàng Gia, Thụy Điển trong nghiên cứu liên quan đến phân tích an toàn và diễn biến sự cố trong lò nước sôi.

Vào năm 2011, Luận án Tiến sỹ: “Mô hình đối lưu hiệu quả dùng để mô phỏng và phân tích quá trình truyền nhiệt của bể nhiên vật liệu nóng chảy ở đáy thùng áp lực lò nước nhẹ” của TS Trần Chính Thành, đã được trao giải thưởng Sigvard Eklund, Thụy Điển.

Từ năm 2012 đến nay, TS Trần Chí Thành là Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ KH&CN. Từ khi nhận nhiệm vụ tại Viện, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN, TS Trần Chí Thành đã cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện luôn nỗ lực làm việc và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Anna Zykova, đại diện ROSATOM Đông Nam Á nhấn mạnh: “Là một chuyên gia công nghệ hạt nhân được đào tạo ở Liên Xô trước đây và ngày nay là Liên Bang Nga và làm việc vì sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng TS Trần Chí Thành là một ứng viên xứng đáng”.

Việc được Tập đoàn ROSATOM trao tặng bức tượng Viện sỹ Igor Kurchatov có ý nghĩa quan trọng đối với TS Trần Chí Thành nói riêng và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nói chung. Giải thưởng này là sự ghi nhận những đóng góp của TS Trần Chí Thành và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và là nguồn cổ vũ cho các nhà khoa học trong ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện sỹ Igor Kurchatov là nhà khoa học hàng đầu của Liên Xô, đã có công rất lớn trong việc phát triển ngành hạt nhân của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Sau khi Liên Xô chế tạo thành công quả bom nguyên tử đầu tiên (1949), Igor Kurchatov đã cùng các nhà khoa học Liên Xô, thúc đẩy hướng ứng dụng nguyên tử vì mục đích hòa bình, và xây dựng thành công nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới tại thành phố Obninsk, bắt đầu vận hành và kết nối điện lưới quốc gia vào ngày 27/6/1954.

Nhà máy điện nguyên tử Obninsk và ngành công nghiệp hạt nhân dân sự thế giới đã được bắt đầu bởi sắc lệnh năm 1949 về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiền của Liên Xô và Giám đốc khoa học của dự án đó là Viện sỹ Igor Kurchatov, là “Tổng công trình sư” của ngành hạt nhân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, là người sáng lập và là Viện trưởng đầu tiên của Viện Năng lượng nguyên tử ở Liên Xô (1943-1960).

Vì những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp khoa học và ngành hạt nhân nguyên tử, Viện sỹ Igor Kurchatov đã được vinh dự nhận nhiều danh hiệu và Giải thưởng, danh hiệu Thanh viên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (bầu năm 1943), 3 lần nhận anh hùng lao động, 5 lần nhận Huân chương Lenin, 4 lần nhận Giải thưởng Stalin, và Nhận Giải thưởng Lenin năm 1957

Nguyễn Hùng