Tìm thấy hành tinh lớn hơn Trái Đất 40%, có thể thích hợp cho sự sống

Minh Khôi

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu, hành tinh này nằm trong vùng sinh sống được, và không loại trừ khả năng có sự hiện diện của nước lỏng trên bề mặt.

Tìm thấy hành tinh lớn hơn Trái Đất 40%, có thể thích hợp cho sự sống - 1

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế mới đây cho biết họ đã phát hiện ra hai hành tinh với những đặc điểm của một "siêu Trái Đất", nằm cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng. 

Điều thú vị là cả hai đều lớn hơn đáng kể so với Trái Đất hiện nay của chúng ta. Chưa hết, một trong số chúng thậm chí có thể phù hợp cho sự sống. 

Theo NASA, hai "siêu Trái Đất" thuộc một nhóm các ngoại hành tinh đặc biệt trong Hệ Mặt Trời, có khối lượng lớn hơn Trái Đất của chúng ta, nhưng nhẹ hơn đáng kể so với những hành tinh băng giá. 

"Chúng được tạo ra bởi sự kết hợp giữa khí và đá, có thể có trọng lượng gấp 10 lần khối lượng Trái Đất", đại diện của nhóm nghiên cứu cho biết. "Cả hai hành tinh mới được tìm thấy đều quay quanh LP 890-9, một ngôi sao lùn đỏ hoạt động tương đối chậm".

Hành tinh đầu tiên có tên gọi LP 890-9b, hay TOI-4306b, lần đầu tiên được chụp trước đó bởi vệ tinh của NASA. Nó lớn hơn hành tinh của chúng ta khoảng 30%, và di chuyển với quỹ đạo xung quay quanh ngôi sao chủ chỉ trong 2,7 ngày. 

Hành tinh thứ hai, LP 890-9c lớn hơn Trái Đất 40% và mất 8,5 ngày để quay quanh ngôi sao chủ của nó. 

Tìm thấy hành tinh lớn hơn Trái Đất 40%, có thể thích hợp cho sự sống - 2

Hành tinh mới được phát hiện mang tên LP 890-9c có thể tồn tại sự sống và thậm chí là nước lỏng (Ảnh: NASA).

Theo các nhà nghiên cứu, hành tinh thứ 2 này đã khiến họ bị chú ý hơn cả, vì sở hữu các điều kiện thuận lợi và nằm trong vùng sinh sống được. Họ cũng không loại trừ khả năng có sự hiện diện của nước lỏng trên bề mặt của hành tinh.

"Việc phát hiện ra LP 890-9c mang đến cơ hội duy nhất để hiểu rõ hơn về các điều kiện sinh sống xung quanh các ngôi sao nhỏ và mát nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta", Laetitia Delrez trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu hiện có kế hoạch phân tích sâu hơn về bầu khí quyển của hành tinh này để xác định xem nó sẽ đáp ứng những điều kiện của sự sống ở mức độ nào. 

Dựa trên những phát hiện mới này, giới khoa học tin rằng đây có thể là hành tinh đất đá thứ 2 trong Hệ Mặt Trời có những đặc tính thuận lợi cho mục tiêu duy trì sự sống, và thậm chí có thể được cải tạo để trở thành "Trái Đất mới".

Theo www.cbsnews.com