Tiểu hành tinh Florence lướt qua trái Đất vào hôm nay

(Dân trí) - Nhân loại sắp được trải qua một cuộc đụng độ ở khoảng cách cực kỳ gần với một tiểu hành tinh khổng lồ rộng 4,8km vào hôm nay (thứ Sáu).


NASA đã cảnh báo rằng tiểu hành tinh lớn chưa từng thấy này sẽ đi qua Trái Đất ở một khoảng cách cực gần trong tuần này.

NASA đã cảnh báo rằng tiểu hành tinh lớn chưa từng thấy này sẽ đi qua Trái Đất ở một khoảng cách cực gần trong tuần này.

Tiểu hành tinh 1981 ET3, hay còn được gọi là Florence, sẽ chỉ cách chúng ta 7 triệu km – gấp 18 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Nó từng đạt đến khoảng cách gần gũi như vậy so với Trái Đất kể từ năm 1890, và chúng ta sẽ phải đợi đến tận năm 2500 mới có thể gặp lại nó một cách thân mật như thế.

Ông Paul Chodas – quản lý Trung tâm nghiên cứu các vật thể gần Trái Đất của NASA – cho biết “mặc dù trong ngày 1/9, còn có nhiều tiểu hành tinh đã biết khác đến gần Trái Đất hơn so với Florence, tuy nhiên tất cả những tiểu hành tinh đó đều nhỏ hơn Florecen. Florence là tiểu hành tinh lớn nhất từng đến gần chúng ta như vậy”.


Bản đồ minh họa này của NASA cho thấy Tiểu hành tinh Florence sẽ băng qua Trái Đất một cách an toàn vào ngày 1/9.

Bản đồ minh họa này của NASA cho thấy Tiểu hành tinh Florence sẽ băng qua Trái Đất một cách an toàn vào ngày 1/9.

Có thể quan sát tiểu hành tinh này bằng mắt thường. Mặc dù sẽ có sự can thiệp của ánh trăng, nhưng bạn vẫn có thể phát hiện Florence khá dễ dàng ngay cả khi chỉ dùng kính viễn vọng cá nhân.

Tiểu hành tinh khổng lồ Florence trông như một đốm sáng (ở giữa) trong bức ảnh cho một kính viễn vọng không chuyên chụp ngày 28/8. Lúc này, Florence cách Trái Đất khoảng 8 triệu km.
Tiểu hành tinh khổng lồ Florence trông như một đốm sáng (ở giữa) trong bức ảnh cho một kính viễn vọng không chuyên chụp ngày 28/8. Lúc này, Florence cách Trái Đất khoảng 8 triệu km.

Một điều may mắn cho chúng ta là Florence sẽ đi ngang qua mà không có sự cố gì, nhưng nếu một ngày nào đó nó đâm vào chúng ta thì trò chơi sẽ kết thúc.

Như chúng ta đã biết, bất kỳ một thiên thạch nào có kích thước lớn hơn 0,9km đều sẽ phá hủy sự sống trên hành tinh này. Theo NASA, hiện không có một tảng đá nào to như vậy sẽ có nguy cơ va chạm với chúng ta.Tuy nhiên, con người cũng không thể quá thư giãn vì trên bầu trời luôn có rất nhiều nguy cơ va chạm khác.

Một nhà khoa học đã từng nói, chúng ta chỉ còn có 20 năm để ngăn chặn một sự tuyệt chủng hàng loạt có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhân loại. Trong khi đó, một chuyên gia khác lại tin rằng có nhiều khả năng, chúng ta sẽ tự hủy hoại lẫn nhau vào cuối năm nay.


Bức ảnh này cho thấy Tiểu hành tinh 2012 TC4 ở gần Trái Đất mà chỉ như một dấu chấm.

Bức ảnh này cho thấy Tiểu hành tinh 2012 TC4 ở gần Trái Đất mà chỉ như một dấu chấm.

Nếu bằng cách nào đó, chúng ta có thể kiểm soát để không trở thành nô lệ cho các loại rô-bốt hủy diệt trong tương lai, thì vẫn sẽ có những vấn đề lớn hơn trong tương lai rất xa mà hiện giờ chúng ta chưa thể nhìn thấy.

Trong khoảng năm tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phồng lên gấp 100 lần kích thước hiện nay và sẽ đốt Trái Đất thành tro.

Tuy vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng, có lẽ khi đó loài người sẽ không còn ở quanh đây để chứng kiến khung cảnh nghiệt ngã này. Lúc đó, có thể Trái Đất đã bị “cướp bóc, chiếm đoạt và chiếm đóng” bởi “những người ngoài hành tinh lang thang”.

Và sau tất cả, thì Dải Ngân hà - thiên hà của chúng ta – cũng sẽ va chạm với thiên hà Andromeda. Sau đó, trong một thời gian rất dài, vũ trụ sẽ tàn lụi thành bóng tối vĩnh cửu và kết thúc trong tối tăm, trống rỗng mà không có một ngôi sao nào thắp lên ánh sáng le lói.

Anh Thư (Tổng hợp)