Tiết lộ về loài khủng long sở hữu dấu chân dài nhất thế giới

(Dân trí) - Tám năm sau khi phát hiện ra dấu chân hóa thạch lớn nhất thế giới, các nhà khoa học mới xác định được loài khủng long tạo ra các dấu chân này.

Tiết lộ về loài khủng long sở hữu dấu chân dài nhất thế giới - 1

Năm 2009, các nhà khoa học đã tìm thấy một hàng dấu chân khổng lồ ở ngôi làng nhỏ Plagne thuộc cao nguyên Jura, nằm gần thành phố Lyon.

110 hố lõm trải dài hàng trăm mét này nằm trong lớp trầm tích đá phấn và có niên đại từ đầu thời kỳ Tithonia của Kỷ Jura – khoảng 150 triệu năm trước, khi đó khu vực này được bao phủ bởi mực nước biển nông và ấm áp.

Loài khủng long sấm sét tạo ra dấu chân lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới: nặng 35 tấn
Loài khủng long sấm sét tạo ra dấu chân lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới: nặng 35 tấn

Hiện nay, dựa trên các nghiên cứu về độ sâu của dấu chân và độ dài sải bước đi, các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Geologie de Lyon đã kết luận rằng: những dấu vết này được tạo ra bởi một con khủng long khổng lồ nặng tới 35 tấn và dài ít nhất 35 mét.

Loài khủng long mới này được đặt tên là Brontopodus plagenensis – có nghĩa là “dấu chân sấm sét từ ngôi làng Plagne”.

Dấu chân mà con khủng long này để lại dài hơn 1 mét và có 5 vết ngón chân. Sải bước chân của nó dài 2,7 mét và có lẽ nó đã đi với tốc độ 4 km/h.


Brontopodus plagenensis.

Brontopodus plagenensis.

Ngoài ra, ở khu vực Plagne còn có các dấu chân khủng long khác, trong đó có một loạt 18 dấu chân trải dài hơn 38 mét do loài khủng long ăn thịt Megalosauripus để lại.

Kể từ khi phát hiện, các nhà nghiên cứu đã che phủ các dấu chân này để bảo vệ chúng trước các yếu tố khí tượng, tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng họ sẽ còn tìm thấy nhiều dấu chân khác nữa.

Sự hiện diện của những con khủng long lớn cho thấy khu vực này đã từng có rất nhiều đảo, và cung cấp lượng thực phẩm đủ lớn để nuôi sống những con vật này.

Các cây cầu đất xuất hiện khi mực nước biển hạ xuống - nối liền các hòn đảo và cho phép những con vật khổng lồ này di chuyển giữa các vùng đất khô.

Anh Thư (Theo Telegraph)