Tiết lộ gây sốc đối với các nhà khoa học nghiên cứu cách chữa bệnh ung thư

(Dân trí) - Các quỹ hưu trí quản lý tiền hưu trí của các nhà khoa học nghiên cứu cách chữa bệnh ung thư lại đang và đã đầu tư 200 triệu bảng Anh vào ngành công nghiệp thuốc lá

Các nhà khoa học làm việc trong các nghiên cứu chữa bệnh ung thư có tiền lương hưu nằm trong các quỹ hưu trí đầu tư hàng triệu bảng Anh vào các ngành công nghiệp thuốc lá.


Các chuyên gia tài trợ bởi nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh là một trong hàng ngàn học giả có lương hưu có những mối liên kết đến British American Tobacco

Các chuyên gia tài trợ bởi nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh là một trong hàng ngàn học giả có lương hưu có những mối liên kết đến British American Tobacco

Các chuyên gia tài trợ bởi Nghiên cứu Ung thư Anh quốc nằm trong hàng ngàn học giả có tiền lương hưu quản lý bởi các quỹ hưu trí đã đầu tư vào công ty thuốc lá British American Tobacco

Các tài khoản của Hệ thống Quản lý hưu trí đại học (USS)- hệ thống quản lý hưu trí tư nhân lớn cho nhiều viện nghiên cứu ở Anh – đã tiết lộ hệ thống có 211 triệu bảng Anh đầu tư vào các công ty thuốc lá trong năm tính đến tháng 3 năm 2015.

Đây là phần nắm giữ lớn thứ năm bởi quỹ hưu trí với tổng giá trị là 49 tỷ bảng Anh trong năm 2015.

Một nhà khoa học, tại một trường đại học hàng đầu được tài trợ bởi các tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Anh quốc, cho biết cô đã kinh hoàng khi biết rằng tiền của mình đã được đầu tư vào một ngành công nghiệp đang gây ra các bệnh mà cô đang cố gắng nghiên cứu cách chữa trị.

"Điều này có nghĩa rằng, ngay cả khi chỉ gián tiếp thông qua thời gian và lao động của chúng tôi, tiền nghiên cứu ung thư Anh đã được đầu tư vào phát triển và hỗ trợ các ngành công nghiệp thuốc lá", cô nói với tờ The Guardian. "Nếu nghĩ rằng tất cả chúng ta có quỹ lương hưu đầu tư vào British American Tobacco là xúc phạm”.

'Tất cả công việc của viện nghiên cứu này được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Nghiên cứu Ung thư Anh quốc, và chúng tôi thường xuyên rà soát để đảm bảo rằng tiền ủng hộ đang được chi tiêu một cách hiệu quả trong cuộc chiến toàn cầu chống lại bệnh ung thư. Làm thế này làm sao có thể thoải mái khi biết rằng hầu hết chúng tôi sẽ nghỉ hưu trên số tiền thu được từ các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp thuốc lá? '

Nhãn hiệu thuốc lá thuộc sở hữu của British American Tobacco bao gồm Lucky Strike, Pall Mall và Benson & Hedges.

Các trường đại học Anh quốc, đại diện cho các hiệu trưởng/hiệu trưởng danh dự, nhấn mạnh rằng USS là một nhà đầu tư có trách nhiệm. Họ cho biết trong một tuyên bố: 'USS, như là một phần của nhiệm vụ đầu tư, đã xem xét các vấn đề xã hội, đạo đức, môi trường và quản trị rộng lớn hơn, nhằm đảm bảo rằng các tài sản của hệ thống được đầu tư vào các lợi ích tài chính tốt nhất của các thành viên và người hưởng lợi.”

“USS cũng là nhà đầu tư có trách nhiệm. Ví dụ, họ đã tham gia cùng với các công ty thuốc lá trên phương pháp tiếp thị và các quy định xung quanh thuốc lá điện tử, loại thuốc lá không gây hại đến sức khỏe. "

Nghiên cứu Ung thư Anh Quốc cho biết quá trình và các thỏa thuận đầu tư trong Hệ thống Quản lý hưu trí đại học là nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhà quản lý chính sách thuốc lá của tổ chức từ thiện George Butterworth bổ sung: "Sản phẩm chết người của ngành công nghiệp thuốc lá có trách nhiệm đối với một trên bốn trường hợp tử vong bởi ung thư.”

'Nhiều người sẽ bị sốc khi biết rằng lương hưu của họ được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thuốc lá - đặc biệt là những nhà khoa học đang nỗ lực để phát triển các phương pháp chữa trị cho các căn bệnh gây ra bởi ngành công nghiệp chết người này. Các quỹ hưu trí của Nghiên cứu Ung thư Anh không đầu tư vào ngành công nghiệp thuốc lá, nhưng nhiều nhà nghiên cứu của chúng ta lại thuộc các viện nghiên cứu mà có các quỹ hưu trí không có các ràng buộc đầu tư như vậy.

'Để hỗ trợ cho các tổ chức không đầu tư vào ngành công nghiệp thuốc lá, chúng tôi hiện tài trợ cho các danh mục đầu tư phi thuốc lá để khuyến khích các quỹ đầu tư để thoái vốn từ các cổ phiếu thuốc lá. "

USS nói đó là 'một chủ sở hữu tích cực và có trách nhiệm, một cách tiếp cận mà những người quản lý quỹ USS tin rằng sẽ bảo vệ và nâng cao giá trị dài hạn của quỹ. Để đảm bảo sự đa dạng phù hợp trong đầu tư, chúng tôi đã đầu tư vào nhiều công ty và tài sản. Chúng tôi có một đội đầu tư nội bộ và làm việc với các công ty để đầu tư cải thiện các tiêu chuẩn đạo đức, môi trường và quản trị, trên lợi ích cao nhất của các thành viên và người hưởng lợi.

Trong đó bao gồm cả việc tham gia cùng các công ty thuốc lá quảng cáo, với sự giám sát chặt chẽ của các nhà quản lý quỹ.

Trong tháng ba, Hội Y tế Công cộng châu Âu kêu gọi các nhà đầu tư bán các cổ phần của họ trong các công ty thuốc lá.

Phát ngôn hội nói: "Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp thuốc lá đã cố tình tìm cách đánh lừa thế giới về tác hại của sản phẩm của mình, đã lôi kéo các nhà chức trách, đã đồng lõa trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu, và đã làm xói mòn luật pháp và gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của công chúng"

K.D (Theo dailymail)