Thiết bị mới giúp thợ lặn không cần bình ô-xy

(Dân trí) - Quên những chiếc bình ô-xy cồng kềnh mà các thợ lặn phải đeo sau lưng đi, vì bây giờ đã có thiết bị cung cấp ô-xy mới, có thể nổi trên mặt nước và tự động đi chuyển theo thợ lặn.

Thiết bị mới giúp thợ lặn không cần bình ô-xy

Thiết bị mới giúp thợ lặn không cần bình ô-xy - 1

Thiết bị hỗ trợ lặn mới này có tên là AirBuddy, đây là thiết bị lặn nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới hiện tại. Chúng được thiết kế đặc biệt cho thợ lặn ở những khu vực nước nông.

Thay vì sử dụng các bình chứa ô-xy cồng kềnh (thông thường thợ lặn phải mang trên lưng những chiếc bình chứa sẵn ô-xy khá lớn và nặng), thiết bị mới này chỉ sử dụng một chiếc bình nhỏ không hề chứa sẵn ô-xy và được gắn vào một chiếc phao giúp nó luôn nổi trên mặt nước. Thiết bị sẽ hoạt động liên tục, lấy ô-xy từ trong không khí và cung cấp cho thợ lặn qua một ống dây hình lò xo co giãn.


AirBuddy lấy ô-xy từ trong không khí và cung cấp cho thợ lặn qua một ống dây hình lò xo co giãn.

AirBuddy lấy ô-xy từ trong không khí và cung cấp cho thợ lặn qua một ống dây hình lò xo co giãn.

Các nhà sản xuất cho biết, với mỗi lần sạc đầy pin, thiết bị lặn AirBuddy này cho phép thợ lặn lặn liên tục trong vòng 45 phút và ở độ sâu tối đa 12 mét (40 feet)

Những chiếc AirBuddy này được ví như những người nhặt bóng ở sân gôn, vì chúng luôn tự động đi theo thợ lặn và cung cấp ô-xy cho thợ lặn hoạt động. Thiết bị mới sẽ mang lại cảm giác tự do và thoải mái hơn cho thợ lặn vì bây giờ họ không cần phải mang theo những chiếc bình chứa ô-xy nặng và cồng kềnh nữa.

Đoàn Dương (Theo Kickstarter)