Thiết bị bay không người lái tiếp theo có hình dạng và bay như loài dơi

(Dân trí) - Các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học kỹ thuật của Mỹ đã tạo ra một chiếc máy bay không người lái cực nhỏ và có thể chuyển động dễ dàng, thiết bị này được lấy cảm hứng từ những chú dơi.

Được đặt tên là “Bat Bot”, thiết bị này có thể bay vọt lên và nhào lộn giống như một chú dơi thực thụ. Một đoạn phim về chuyến bay thử nghiệm đã được các nhà khoa học đăng tải trên YouTube.

Thiết bị bay không người lái có hình dạng và bay như loài dơi

Thiết bị bay không người lái mới này chỉ nặng 85g. Khung xương của nó được chế tạo từ sợi các-bon, và được phủ một lớp silicon để làm da.

“Trong các bước tiếp theo, những người khởi xướng dự án này đang lên kế hoạch để trang bị thêm một máy ảnh và máy phát tín hiệu. Tổng chi phí cho dự án kéo dài 3 năm này khoảng 1,5 triệu USD”.

Mỗi cánh của thiết bị có 9 khớp, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính linh hoạt của nó trong suốt chuyến bay (một con dơi thật có hơn 40 khớp trên đôi cánh). Bốn trong số các khớp này là thụ động, trong khi 5 khớp còn lại là tự động. Chúng cho phép Bat Bot bay mà không cần đến cánh quạt, tăng khả năng cơ động trong các điều kiện khó khăn mà máy bay thông thường không thể hoạt động được.

Loài dơi đã trở thành trọng tâm nghiên cứu kỹ thuật máy bay không người lái mới nhất của Anh quốc. Hội đồng nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và vật lý cho biết, trước đó họ đã phát triển một thiết bị bay không người lái siêu nhỏ (MAV) dựa trên cánh dơi.

Những thiết bị bay mới này là một thành viên trong gia đình Phương tiện không người lái siêu nhỏ và có thể nhỏ tới mức chỉ có kích thước bề ngang khoảng 15cm. Chúng đang được phát triển để phục vụ cho mục đích thương mại, cho chính phủ và quân đội, và có thể dùng để quan sát từ xa cho những khu vực mà các phương tiện trên mặt đất không thể tiếp cận.

Anh Thư (Theo Sputnik)