Thí nghiệm mô phỏng xác chết chứa trong vali gây kinh hãi

Minh Khôi

(Dân trí) - Nghiên cứu sử dụng lợn con chết lưu nhằm mô phỏng xác người chết và đặt chúng bên trong các vật chứa thông dụng như vali, thùng rác, hộp kín...

Thí nghiệm mô phỏng xác chết chứa trong vali gây kinh hãi - 1

Bên trong khu nghiên cứu mô phỏng xác chết đặt trong các vali, thùng chứa... (Ảnh: Paola Magni).

Tại một khu đất rậm rạp ở vùng Tây Úc, Paola Magni, một giảng viên cấp cao về lĩnh vực khoa học pháp y ở Đại học Murdoch đã tiến hành thử nghiệm lớn nhất từ trước đến nay về quá trình phân hủy xác chết chứa trong vali.

Công trình nghiên cứu này bắt nguồn từ thực trạng có nhiều xác người bị giấu trong thùng kín và các vali, khiến cho quá trình phân hủy của chúng bị đảo lộn, và việc điều tra tội phạm trở nên khó khăn hơn.

Tại sao là vali?

Theo lý giải của Magni, nếu xác chết tiếp xúc trực tiếp với mặt đất trong điều kiện bình thường, côn trùng sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi mùi hôi thối do quá trình phân hủy sinh ra.

Như vậy chỉ trong vài giờ, chúng sẽ tiếp xúc và đẻ trứng trên xác chết, từ đó sinh ra các ấu trùng và bắt đầu "tiêu thụ" những gì còn sót lại. Về cơ bản, quá trình phân tích pháp y sẽ dựa trên những dấu vết này để xác định được thời gian tử vong, cũng như chi tiết những gì mà nạn nhân gặp phải.

Tuy nhiên, một chiếc vali sẽ làm hạn chế sự tiếp cận của côn trùng, từ đó khiến quá trình pháp y trở nên khó khăn. Theo Magni, công trình nghiên cứu này sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích để cơ quan chức năng trên khắp thế giới điều tra các trường hợp tương tự.

Thí nghiệm rùng rợn

Để giải quyết bài toán này, Magni cùng các cộng sự đã tiến hành một thử nghiệm diễn ra từ đầu năm nay và mới chỉ kết thúc từ vài tháng trước.

Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu sử dụng những con lợn con chết lưu, nhằm mô phỏng xác người chết, và đặt chúng bên trong khoảng 70 vật chứa thông dụng như vali, thùng rác, hộp kín... 

Họ cũng bố trí các cảm biến và thiết bị chuyên dụng để ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa ở cả hiện trường lẫn bên trong các thùng chứa, nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu.

Sau khi mở vali trong khoảng thời gian nhất định, các nhà khoa học tìm thấy ấu trùng của đom đóm và ruồi. Ngoài ra, cũng có một số loài bọ cánh cứng nhất định. Điều này có nghĩa là côn trùng vẫn có thể tiếp cận với xác chết dù nó được bảo quản kín bên trong một thùng chứa.

Magni cho rằng những con ruồi kích thước nhỏ đã chui qua dây khóa của vali, hay những kẽ hở nhỏ của thùng rác để đẻ trứng trực tiếp lên phần xác đang phân hủy.

Một khi ấu trùng hoàn thành vòng đời và xuất hiện như côn trùng trưởng thành, không có bất kỳ con nào thoát ra được khỏi vali. Chúng bị mắc kẹt tại đây, và buộc phải bắt đầu một chu trình mới.

Theo các nhà nghiên cứu, việc phân tích những con côn trùng bị mắc kẹt này có thể là "chìa khóa" để giải bài toán, bởi chúng ta đã quen thuộc với tốc độ phát triển của nhiều loài trong số chúng.

Từ những dữ liệu đó, một chuyên gia côn trùng học và pháp y có thể suy ra thời gian chết của nạn nhân, cũng như các yếu tố liên quan để giải thích nguyên nhân và hoàn cảnh của cái chết.

Công trình nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Khoa học Pháp y lớn nhất thế giới diễn ra vào tháng 2/2023.

Theo www.sciencealert.com