Tên lửa do Hàn Quốc chế tạo lần đầu tiên đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Minh Khôi

(Dân trí) - Tên lửa của Hàn Quốc lần đầu tiên thành công đưa vệ tinh lên quỹ đạo, đánh dấu một cột mốc lớn đối với quốc gia này.

Tên lửa do Hàn Quốc chế tạo lần đầu tiên đưa vệ tinh lên quỹ đạo - 1

Tên lửa không gian Nuri do Hàn Quốc tự sản xuất cất cánh từ bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Quận Goheung, Hàn Quốc, ngày 21/6/2022 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, 3 giờ sáng ngày 21/6 (theo giờ địa phương), tên lửa Nuri do Hàn Quốc chế tạo đã cất cánh thành công từ Trung tâm Vũ trụ Naro, cách Seoul khoảng 485 km về phía Nam, đưa theo 6 trọng tải vào quỹ đạo Trái Đất.

Trong đó, quan trọng nhất là một vệ tinh nặng 162,5kg, được thiết kế để kiểm tra năng lực của tên lửa Nuri đã kết nối thành công với một trạm vũ trụ ở Nam Cực sau khi tiến vào quỹ đạo.

5 trọng tải còn lại gồm một vệ tinh giả nặng 1,3 tấn và 4 vệ tinh nhỏ khác do các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển. Đây được xem là nền tảng cho tham vọng cho mục tiêu của quốc gia này trong việc triển khai mạng 6G, cũng như các sứ mệnh đưa vệ tinh quan sát và thậm chí cả tàu thăm dò Mặt Trăng lên không trung.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, ông Lee Jong-ho phát biểu tại cuộc họp báo, nhấn mạnh đây là một cột mốc lớn với Hàn Quốc nói riêng, và ngành hàng không vũ trụ trên thế giới nói chung. "Khoa học và công nghệ của chúng ta đã có những bước tiến dài", ông cho biết. "Bầu trời vũ trụ giờ đây đang rộng mở với Hàn Quốc".

Được biết, tên lửa KSLV-II Nuri (viết tắt là Nuri) là một tên lửa 3 tầng, được thiết kế và chế tạo bởi Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI). Các quan chức Hàn Quốc cho biết tên lửa này chỉ sử dụng các công nghệ do Hàn Quốc nghiên cứu và phát triển, đóng vai trò là phương tiện phóng vào không gian đầu tiên của quốc gia này.

"Giờ đây, con đường lên vũ trụ của chúng ta đã được rộng mở", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết sau vụ phóng thành công. "Đó là thành quả của 30 năm thử thách đầy cam go. Từ nay, ước mơ và hy vọng về con người và tuổi trẻ của chúng ta sẽ vươn xa vào không gian".

Trong lần thử nghiệm đầu tiên của Nuri vào tháng 10/2021, tên lửa đã hoàn thành các trình tự bay của mình nhưng không thể đưa trọng tải thử nghiệm vào quỹ đạo sau khi động cơ giai đoạn 3 của nó được đốt sớm hơn dự kiến. Sau đó, các kỹ sư đã vào cuộc để điều chỉnh bình chứa khí heli nằm bên trong tên lửa Nuri, và giải quyết được vấn đề đó, hãng tin Yonhap đưa tin.

Vào năm 2013, Hàn Quốc cũng từng phóng vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Naro. Tuy nhiên, đây là một dự án đánh dấu sự hợp tác giữa quốc gia này với Nga.

Đại diện của KARI cho biết họ có kế hoạch thực hiện thêm ít nhất 4 vụ phóng thử nữa vào năm 2027. Trong đó, tên lửa Nuri được xem là chìa khóa cho mọi kế hoạch không gian của Hàn Quốc, bao gồm việc xây dựng hệ thống định vị dựa trên vệ tinh và một mạng lưới liên lạc 6G.

Theo www.reuters.com